Trường THCS Nguyễn Du,Thái Nguyên: Nhận chuẩn Quốc gia mức độ 2

GD&TĐ - Sáng 19/11, trường THCS Nguyễn Du (TP Sông Công, Thái Nguyên) tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 và kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Ông Hoàng Thái Cương, Bí thư Thành ủy Sông Công trao Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 của UBND tỉnh Thái Nguyên cho trường THCS Nguyễn Du
Ông Hoàng Thái Cương, Bí thư Thành ủy Sông Công trao Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 của UBND tỉnh Thái Nguyên cho trường THCS Nguyễn Du

Tham dự buổi lễ có đại biểu lãnh đạo Sở GD&ĐT Thái Nguyên, TP. Sông Công, phường Mỏ Chè; đại diện các cơ quan, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn; cùng các thế hệ thầy cô giáo là cán bộ giáo viên từng công tác, giảng dạy tại nhà trường.

Tại buổi lễ, nhà trường đã vinh dự đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 của UBND tỉnh Thái Nguyên; Chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 của Sở GD&ĐT Thái Nguyên.

“Đây là một cột mốc lớn, đánh dấu và khẳng định sự khởi sắc trên con đường xây dựng và phát triển của nhà trường. Chúng tôi tự hào về những kết quả đã đạt được, đồng thời cũng xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tiếp theo để tiếp tục xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh” - cô giáo Dương Thị Lan Anh, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

Ông Đào Xuân Tân, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Nguyên trao chứng nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 cho nhà trường
Ông Đào Xuân Tân, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Nguyên trao chứng nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 cho nhà trường

Đến dự và chung vui với nhà trường, ông Hoàng Thái Cương, Bí thư Thành ủy Sông Công nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn và đề nghị Nhà trường tiếp tục phát huy, giữ vững những thành quả đã đạt được, xứng đáng là trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3, xây dựng đơn vị trở thành ngôi trường chất lượng trọng điểm của thành phố Sông Công”.

Nằm ở trung tâm thành phố Sông Công và địa bàn tuyển sinh rộng, với gần 1.600 học sinh, cơ sở vật chất khang trang hiện đại, trường THCS Nguyễn Du hiện là một trong những trường thuộc khối THCS có quy mô lớn nhất của tỉnh Thái Nguyên. Với 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, chất lượng giáo dục ngày càng nâng cao, nhà trường luôn là lá cờ đầu trong phong trào dạy tốt học tốt của ngành giáo dục TP. Sông Công.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.