Trường ĐH Tây Đô kỷ niệm 15 năm thành lập, đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

GD&TĐ - Sáng 7/4, Trường ĐH Tây Đô long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập trường và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Lãnh đạo Trường ĐH Tây Đô đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
Lãnh đạo Trường ĐH Tây Đô đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Trường ĐH Tây Đô được thành lập ngày 9/3/2006 theo Quyết định số 54/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trường hoạt động theo Quy chế tổ chức của Trường Đại học tư thục. Trường ĐH Tây Đô là Trường Đại học tư thục đầu tiên của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Trải qua 15 năm hình thành và phát triển, Trường ĐH Tây Đô đã đạt được những thành tựu đáng kể. Đến nay, trường đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp cho hơn 25.000 người học gồm 747 thạc sĩ, 16.536 cử nhân, kỹ sư và 8.565 người trình độ Cao đẳng, Trung cấp.

Năm 2018, Trường đã được kiểm định ngoài và cấp giấy chứng nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục của Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội. Năm 2021, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội công bố quyết định cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 4 chương trình đào tạo.

Hiện nay, trường có tổng số cán bộ, giảng viên, nhân viên là 546 người. Trong đó, có 3 GS, 15 PGS, 75 TS-CKII, 315 Thạc sĩ - CKI, 117 cử nhân, kỹ sư và 21 trình độ khác. Ngoài ra, số lượng cán bộ, giảng viên, nhân viên học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ có 11 nghiên cứu sinh, 17 cao học và 2 đại học. Tính đến nay, có khoảng 80% đội ngũ giảng viên của trường đạt trình độ thạc sĩ trở lên…

Theo PGS.TS Trần Công Luận, Hiệu trưởng Trường ĐH Tây Đô: Trong giai đoạn tiếp theo, trường phấn đấu đến năm 2025 trở thành một trong các trường đại học tư thục đa ngành hàng đầu ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, định hướng nghiên cứu ứng dụng phục vụ cộng đồng. Phấn đấu đến năm 2035, một số ngành đào tạo hệ đại học chính quy của Trường sẽ phát triển ngang tầm các trường đại học trong khu vực Đông Nam Á.

Tại lễ kỷ niệm 15 năm thành lập, Trường ĐH Tây Đô vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước trao tặng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực cho TP Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Nhiều cá nhân, tập thể của trường vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhờ phương pháp linh hoạt những bài giảng Lịch sử cô Tú luôn gây hứng thú cho học sinh.

Truyền cảm hứng yêu Lịch sử cho học sinh vùng khó

GD&TĐ - Gần 20 năm tận tụy với nghề, cô Nguyễn Thị Cẩm Tú - giáo viên Lịch sử Trường THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, truyền cảm hứng học tập cho học sinh và trở thành tấm gương tiêu biểu của ngành Giáo dục.

Học sinh Trường THCS Phổ thông dân tộc bán trú Hoang Thèn (Khổng Lào, Lai Châu) thảo luận các vấn đề liên quan tới giới, giới tính và cộng đồng LGBTIQ+. Ảnh: NTCC

'Phá rào' định kiến về giới

GD&TĐ - Định kiến về giới và cộng đồng LGBTIQ+ là rào cản vô hình hạn chế tiềm năng phát triển của học sinh, nhất là trong định hướng nghề nghiệp.

Buổi sớm mùa Thu trên vịnh Hạ Long.

Vịnh Hạ Long vào thu

GD&TĐ - Hạ Long vào thu với nét đẹp lạ. Trời biển giao hòa, núi nghiêng nghiêng lặng lẽ soi bóng trên mặt biển...

Soi đèn là phương thức được phần lớn người dân Cà Mau sử dụng để bắt ba khía.

Đặc sắc ba khía muối Cà Mau

GD&TĐ - Ba khía là sản vật quen thuộc, gắn liền với đời sống của người dân miền Tây nói chung, tỉnh Cà Mau nói riêng, từ thời khẩn hoang mở cõi.