Sức sống mới ở ngôi trường làng ven đô

GD&TĐ - Ấn tượng đầu tiên khi bước chân vào trường Tiểu học B thị trấn Văn Điển (Thanh Trì, Hà Nội) là cảnh quan sư phạm xanh tươi cùng không khí ấm áp, phấn khởi thi đua dạy tốt học tốt của thầy và trò.

Quang cảnh sư phạm xanh - sạch - đẹp là niềm tự hào của thầy trò trường Tiểu học B thị trấn Văn Điển (Thanh Trì, Hà Nội).
Quang cảnh sư phạm xanh - sạch - đẹp là niềm tự hào của thầy trò trường Tiểu học B thị trấn Văn Điển (Thanh Trì, Hà Nội).

Chú trọng xây dựng môi trường sư phạm

Mặc dù mới xây dựng được 12 năm nhưng sân trường đã rợp bóng bởi những hàng cây sum xuê cành lá. Tại bờ tường ban công của lớp, các chậu cây được bố trí rất đẹp, thân thiện và đảm bảo an toàn cho học sinh.

Cô Nguyễn Thị Minh Phương – Hiệu trưởng trường Tiểu học B thị trấn Văn Điển (Thanh Trì, Hà Nội), chia sẻ: Xác định rõ, trường lớp có sạch đẹp thì mới có môi trường sống trong lành, ở đó học sinh thêm yêu trường, lớp, thầy cô và bạn bè. Từ suy nghĩ này, tôi đã trao đổi với hai GV Mỹ thuật của trường để trang trí các bức tường ở cổng trường bằng những bức họa. Các thầy cô đã lao động miệt mài trong 1 tuần liền để có những bức tranh thật sinh động, ý nghĩa, làm đẹp thêm cảnh quan trường lớp.      

Mục tiêu mà Ban lãnh đạo nhà trường hướng đến là xây dựng trường học thân thiện, để học sinh có thể cảm nhận được sự an toàn và vui vẻ như đang ở ngôi nhà thứ 2 của mình.     

Các thầy cô bên vườn trường đầy hoa lá.
Các thầy cô bên vườn trường đầy hoa lá.

Để đạt được hiệu quả giáo dục toàn diện cao nhất, cô Nguyễn Thị Minh Phương cho rằng: Phải hết sức coi trọng và làm tốt công tác tuyên truyền để mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh, các tổ chức xã hội nắm vững và hiểu sâu về mục tiêu, yêu cầu và nội dung của phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện - học sinh tích cực”.

Bên cạnh đó, phải hiểu rõ những thuận lợi, khó khăn của nhà trường, xác định các hoạt động cụ thể của phong trào hàng năm trên cơ sở gắn bó chặt chẽ với kế hoạch năm học, với nội dung các cuộc vận động khác. Huy động được toàn bộ lực lượng của nhà trường cùng thực hiện trên cơ sở phân công rõ ràng, phát huy tốt vai trò của các đoàn thể. Từ đó giảm áp lực trong công việc cho cán bộ, giáo viên và học sinh.

Cùng với các cấp lãnh đạo địa phương, nhà trường luôn quan tâm đến đời sống của giáo viên, tích cực động viên mọi học sinh bằng những hành động thiết thực, bằng sự quan tâm cụ thể, tạo nên sự thân thiện, thân ái yêu thương nhau trong tập thể, để “mỗi ngày đến trường là một ngày vui” của cả thầy cô giáo và các em học sinh.

Hội đồng sư phạm nhà trường.
Hội đồng sư phạm nhà trường.

Nuôi dưỡng thiện tâm cho học trò

Từ những việc làm nhỏ, các thầy cô giáo trong trường luôn chú trọng nuôi dưỡng tâm hồn, vun đắp lòng nhân ái và hướng thiện cho học trò.

Ngay từ khi Miền Trung bị cơn bão số 8 càn quét, cướp đi sinh mạng của bao cán bộ, chiến sĩ và người dân, làm ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của nhân dân miền Trung, nhà trường phát động CB, GV, HS quyên góp ủng hộ miền Trung vào thứ 5 ngày 22/10/2020, đến sáng thứ 2 ngày 26/10/2020 đã quyên góp được 65 triệu đồng, 2000 quyển SGK, 930 quyển vở, 300 bút chì, 50 truyện báo, 16 ba lô....

“Giáo dục lòng nhân ái không chỉ thông qua các giờ học mà phải bằng những hành động cụ thể. Trước thực tế đau thương của miền Trung, chúng ta cần phát huy tinh thần lá lành đùm lá rách, tương thân tương ái... bằng những việc nhỏ vừa sức để góp phần giúp đồng bào vượt qua khó khăn, mất mát. Lòng nhân ái, sự sẻ chia sẽ là hành trang quý giá giúp mỗi người vươn tới thành công và có cuộc sống hạnh phúc thực sự.”, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Minh Phương chia sẻ.    

Bên cạnh giáo dục đạo đức, Ban giám hiệu nhà trường đã xác định tầm quan trọng  của việc tích cực đổi mới trong phương pháp giảng dạy nhằm khuyến khích sự chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo và ý thức vươn lên, rèn luyện khả năng tự học của học sinh. Đây là hoạt động trọng tâm của nhà trường, hoạt động quan trọng nhất nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Quan điểm chung của hội đồng sư phạm nhà trường là, mỗi thầy cô giáo có trách nhiệm, tâm huyết, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, tích cực đổi mới phương pháp dạy học thì mới thu hút được sự chú ý, say mê, chịu khó, sáng tạo trong học tập của học sinh, mới làm cho học sinh không chán học. Hiện nay 100% các giáo viên của trường đạt chuẩn và trên chuẩn. Ban giám hiệu, giáo viên thường xuyên tham dự các chuyên đề, hội giảng về đổi mới phương pháp dạy học, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

Học sinh nhà trường quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung.
Học sinh nhà trường quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. 

Hiệu trưởng Nguyễn Thị Minh Phương cho biết: GV trong trường luôn khuyến khích học sinh đề xuất sáng kiến và cùng với thầy cô giáo thực hiện các giải pháp để việc dạy học đạt hiệu quả ngày càng cao. Sự tâm huyết, yêu nghề, mến trẻ của các thầy cô đã giành được tin yêu của phụ huynh học sinh, góp phần làm nên thương hiệu của một ngôi trường làng ven đô. Chính những nỗ lực ấy đã đưa con thuyền “Tiểu học B thị trấn Văn Điển” vượt qua mọi khó khăn, sóng gió trước mắt, cập bến thành công.

Là ngôi trường mới qua 12 năm xây dựng và phát triển, trường Tiểu học B thị trấn Văn Điển đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào: Trường đạt chuẩn Quốc gia, nhiều năm đạt trường TTXS cấp TP, Thư viện tiên tiến, Trường học thân thiện – Học sinh tích cực, Tập thể Lao động Xuất sắc, Công đoàn Vững mạnh Xuất sắc, Liên đội mạnh Xuất sắc cấp trung ương; Được Chủ tịch UBND Thành phố, Bộ trưởng Bộ giáo dục, Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen, cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu và Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ