Rộn ràng không khí tiếp sức thí sinh ở huyện vùng cao Quan Hóa

GD&TĐ - Trong những ngày thi, thanh niên tình nguyện ở huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) đã tham gia tiếp sức cho thí sinh. Đặc biệt, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú Quan Hóa hỗ trợ thí sinh việc ăn, uống, ngủ nghỉ.

Lực lượng Thanh niên tình nguyện huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) hăng hái tiếp sức mùa thi 2021.
Lực lượng Thanh niên tình nguyện huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) hăng hái tiếp sức mùa thi 2021.

Kỳ thi THPT năm 2021 diễn ra trong tình hình dịch Covid -19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Nhằm đảm bảo an toàn cho thí sinh tham dự kỳ thi, Huyện đoàn Quan Hóa đã điều động lực lượng Đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong huyện hỗ trợ thí sinh tại hội đồng thi trường THPT Quan Hóa (Thanh Hóa).

Trong đợt tình nguyện này Huyện đoàn Quan Hóa huy động 80 lượt ĐVTN tham gia Tiếp sức mùa thi.

Cấp phát khẩu trang cho thí sinh.
Cấp phát khẩu trang cho thí sinh.

Theo đó, các thành viên tình nguyên tham gia hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh, kiểm tra thân nhiệt, điều tiết giao thông. Cấp phát miễn phí 1.500 khẩu trang, 40 thùng nước và 50 lọ rửa tay sát khuẩn tại điểm thi.

Kiểm tra thân nhiệt cho thí sinh.
Kiểm tra thân nhiệt cho thí sinh.

Các đoàn viên, thanh niên tình nguyện chủ động triển khai các công tác phòng, chống dịch bệnh, như: nhắc nhở thí sinh và người nhà thí sinh đeo khẩu trang, sát khuẩn, giãn cách không tụ tập khu vực dự thi.

Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú - THCS Quan Hóa chuẩn bị bữa ăn cho thí sinh.
Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú - THCS Quan Hóa chuẩn bị bữa ăn cho thí sinh.

Ngoài lực lượng thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi, huyện Quan Hóa cũng đã huy động giáo viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Quan Hoá tham gia nấu ăn, giúp đỡ thí sinh trong những ngày thi.

Cô giáo chuẩn bị các món ăn.
Cô giáo chuẩn bị các món ăn.

Cô giáo Hà Lệ Thảo – Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Quan Hoá cho biết, nhà trường đã tiếp nhận 99 thí sinh của Trường THCS&THPT Quan Hóa vào ký túc xá của trường.

Những mâm cơm chờ thí sinh sau buổi thi.
Những mâm cơm chờ thí sinh sau buổi thi.

“Để hỗ trợ các em tham dự kỳ thi, nhà trường đã huy động gần 10 giáo viên tham gia nấu ăn mỗi ngày 3 bữa cho thí sinh. Bên cạnh đó, nhà trường cũng hỗ trợ tiền điện, nước sinh hoạt và 13 phòng ký túc xá cho 99 thí sinh trong những ngày diễn ra kỳ thi.

Những món ăn do các cô giáo chuẩn bị đầy đủ chất dinh dưỡng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho thí sinh.
Những món ăn do các cô giáo chuẩn bị đầy đủ chất dinh dưỡng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho thí sinh.

Riêng khoản tiền ăn, năm nay các em phải tự túc. Do đó, để tránh gây lãng phí cho học trò, các cô giáo trong trường phải tính toán, chi tiêu thế nào cho hợp lý nhất, nhằm tiết kiệm cho thí sinh.

Sau mỗi buổi thi, gần 100 thí sinh được ăn cơm tại nhà ăn của Trường phổ thông dân tộc nội trú - THCS Quan Hóa (Thanh Hóa).
Sau mỗi buổi thi, gần 100 thí sinh được ăn cơm tại nhà ăn của Trường phổ thông dân tộc nội trú - THCS Quan Hóa (Thanh Hóa).

Theo đó, mỗi ngày, các em ăn 3 bữa, với mức đóng góp 100.000 đồng/em. Các em được ăn sáng, trưa và chiều tại nhà ăn của trường, để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”, cô Thảo thông tin.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ