Hà Nội: Nhiều trường học thành lập đội “Tình nguyện chống Covid”

Hà Nội: Nhiều trường học thành lập đội “Tình nguyện chống Covid”

Thực hiện Công văn số 965/SGD&ĐT-CĐN của Sở GD&ĐT Hà Nội và Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội về việc hưởng ứng phong trào ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, Phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai đã phát động và hưởng ứng phong trào ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 rất tích cực.

Phong trào đó đã được 100% các trường Mầm non, Tiểu học, THCS triển khai và tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn Ngành nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần sẻ chia với cộng đồng, ủng hộ tinh thần, vật chất chung tay phòng, chống dịch Covid-19 bằng nhiều hình thức.

Ngay khi có quyết định của UBND TP Hà Nội về việc thành lập khu cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh Covid – 19 tại khu nhà ở sinh viên Pháp Vân – Tứ Hiệp trên địa bàn Quận, nhiều giáo viên trong Quận đã tình nguyện tham gia công tác chuẩn bị, hỗ trợ chính quyền địa phương đón người cách ly về ở. Trong quá trình diễn ra việc cách ly tại đây, đông đảo lực lượng chức năng như: quân đội, công an, y tế... đã nỗ lực hết sức để giúp những người cách ly sinh hoạt, ăn ngủ thuận tiện nhất. 

Giáo viên quận Hoàng Mai hỗ trợ công tác phòng dịch Covid-19

Để chia sẻ với những vất vả của lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại đây, các thầy cô giáo trong đội tình nguyện đã không ngại khó khăn, tham gia công tác dọn vệ sinh khu vực cách ly, vận chuyển đồ đạc và chuẩn bị cả những suất ăn ngon, đầy đủ dưỡng chất. Tất cả những việc làm đó tuy nhỏ nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, lòng “tương thân tương ái” của những nhà giáo tâm huyết, nhiệt tình.

Rất nhiều giáo viên của các nhà trường trong Quận đã xung kích, tiên phong là những tình nguyện viên, tuyên truyền viên gương mẫu, giúp nhân dân địa phương phòng chống dịch bệnh, tương trợ nhân dân vượt qua khó khăn mùa dịch bằng những việc làm nhân đạo, nhân văn.

Các nhà trường đều thành lập đội “Tình nguyện chống Covid” bổ sung lực lượng cho Đoàn Thanh niên, Hội chữ thập đỏ phường tham gia công tác hướng dẫn người dân khai báo y tế, đo thân nhiệt công dân ở các địa điểm công sở trong Quận. Nhóm giáo viên tiếng Anh trường THCS Hoàng Liệt tình nguyện làm công tác phiên dịch cho lực lượng chức năng tại khu cách ly Pháp Vân – Tứ Hiệp.

Hà Nội: Nhiều trường học thành lập đội “Tình nguyện chống Covid” ảnh 5
Giáo viên trường THCS Hoàng Liệt hỗ trợ công tác phòng dịch

Đặc biệt, ý thức được trách nhiệm, tầm quan trọng của việc toàn dân chung tay chống dịch, cùng tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia với cộng đồng, rất nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên của quận Hoàng Mai bằng nhiều hình thức thiết thực.

Tính đến ngày 10/4/2020, Ngành GD-ĐT quận đã ủng hộ 8.463 tin nhắn gửi qua tổng đài 1407; ủng hộ trực tiếp về Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội 170.747.000 đồng; ủng hộ trực tiếp các lực lượng chức năng trên địa bàn 87.483.000 đồng, 3.068 chiếc tấm chắn giọt bắn, 2.050 chiếc khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn tay nhanh, tham gia tuyên truyền lưu động, hưởng ứng phong trào “Ngày thứ bảy xanh, ngày chủ nhật tình nguyện”.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ