Kon Tum: Bắt đối tượng bị truy nã sau 8 năm lẩn trốn

GD&TĐ - Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng bị truy nã về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" sau 8 năm lẩn trốn.

Trương Quang Đại bị bắt giữ sau 8 năm trốn truy nã.
Trương Quang Đại bị bắt giữ sau 8 năm trốn truy nã.

Ngày 10/12, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng bị truy nã đang tìm cách vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam.

Đối tượng bị truy nã là Trương Quang Đại (tên gọi khác là Đại Vàng, SN 1982, trú TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ ngày 9/12, tại khu vực cột mốc 790 biên giới Việt Nam - Lào, lực lượng chức năng đã phát hiện một người có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu đối tượng dừng lại để kiểm tra.

Qua khai báo của đối tượng và đối chiếu với nội dung, thông tin, hình ảnh nhận dạng, lực lượng Biên phòng tỉnh Kon Tum xác định đây là Trương Quang Đại bị Công an thành phố Kon Tum ra quyết định truy nã vào năm 2013 về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Ngay sau đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã lập biên bản bắt giữ đối tượng và bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Kon Tum xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ