Kế hoạch mua song song các máy bay chiến đấu Su-35 và Su-57 của Bộ Quốc phòng Nga

GD&TĐ - Theo một nguồn tin quân sự, Bộ Quốc phòng Nga sẽ tiếp tục mua hàng loạt máy bay chiến đấu Su-35 song song với hợp đồng mua 76 máy bay chiến đấu Su-57 thế hệ 5.

Máy bay chiến đấu Su-57 của Nga.
Máy bay chiến đấu Su-57 của Nga.

Hợp đồng đầu tiên về việc cung cấp 48 chiếc Su-35 đã được thực hiện vào cuối năm 2015, sau đó, thỏa thuận thứ 2 về việc cung cấp 50 máy bay chiến đấu Su-35 nữa đã được ký kết.

Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, ông Alexei Krivoruchko, hợp đồng thứ 2 sẽ được hoàn thành muộn nhất là vào cuối năm sau. Theo đó, thêm 20 máy bay chiến đấu thế hệ 4 ++ sẽ được trang bị cho Lực lượng Không quân Nga.

Su-35
 Su-35

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng, đến năm 2028 cả 3 trung đoàn của Không quân Nga sẽ được trang bị những máy may chiến đấu Su-57 thế hệ 5.

Máy bay chiến đấu Su-57 thế hệ 5 được cho ra mắt lần đầu tiên vào năm 2010. Lô sản xuất đầu tiên gồm 12 máy bay sẽ được giao cho Không quân Nga vào năm 2019. Sự kết hợp giữa khả năng cơ động cao, khả năng thực hiện chuyến bay siêu thanh, khả năng tàng hình tốt cùng các phương tiện hiện đại mang đến cho Su-57 sự vượt trội so với các đối thủ.

Cùng với Su-57, Su-35 cũng là một máy bay chiến đấu đa năng siêu cơ động thuộc thế hệ 4 ++. Máy bay này được cho ra mắt lần đầu tiên vào năm 2008 và được đưa vào phục vụ trong quân đội từ tháng 2/2014.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ