Tại địa bàn xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai diễn ra Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Chương trình do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phối hợp cùng Ban Chỉ đạo Quân khu 7 và Ban Chỉ đạo thành phố Đồng Nai đồng tổ chức.
Đây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, thể hiện rõ nét đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và tinh thần "Đền ơn đáp nghĩa" ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, hoạt động này góp phần làm vơi đi nỗi đau do chiến tranh để lại, đáp ứng nguyện vọng thiết tha của thân nhân các liệt sĩ cũng như toàn thể Nhân dân cả nước.
Trực tiếp tham dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Dấu vết lịch sử và nỗ lực không ngừng nghỉ
Công tác tìm kiếm lần này bắt nguồn từ thông tin của anh Nguyễn Ngọc Thành (SN 1990, trú tại khu phố Hưng Phú, phường Bình Long). Trong quá trình làm việc, anh Thành tình cờ phát hiện những di vật chiến tranh bị vùi lấp tại khu vực thuộc Đội Bình Minh, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long. Ngay khi nhận được tin báo, Ban Chỉ đạo đã khẩn trương kiểm tra, xác minh và tổ chức lực lượng chuyên trách tiến hành khai quật.
Quá trình mở rộng khu vực tìm kiếm diễn ra dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo thành phố phối hợp cùng Ban Chỉ đạo Quân khu 7, đồng thời thường xuyên báo cáo, xin ý kiến Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng. Kết quả thực tế trên hiện trường với việc phát hiện các khu mộ tập thể và nhiều bộ hài cốt đã khẳng định nhận định, đánh giá của Ban Chỉ đạo là hoàn toàn đúng hướng.
Thành quả này có được nhờ vào sự lãnh đạo quyết liệt của cấp trên, sự đồng hành của các nhà khoa học, nhân chứng lịch sử, cơ quan báo chí, sự đồng thuận từ Nhân dân và đặc biệt là nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quy tập.
Tuy nhiên, khối lượng công việc phía trước vẫn còn rất lớn. Phát biểu đại diện cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ, Thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72, cam kết toàn đội sẽ phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi gian khó. Việc tổ chức tìm kiếm sẽ được thực hiện cẩn trọng, khoa học, chặt chẽ, tuân thủ nguyên tắc "lấy đến đâu, hết đến đó", quyết tâm không bỏ sót bất kỳ liệt sĩ nào và bảo đảm an toàn tuyệt đối trong toàn bộ quá trình thực thi nhiệm vụ.
Chỉ đạo quyết liệt để đưa các anh hùng liệt sĩ trở về
Tại lễ triển khai, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định công tác tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là trách nhiệm thiêng liêng của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân đối với những người đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Xã Minh Đức từng là địa bàn diễn ra nhiều trận đánh ác liệt trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nơi hiện vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa được tìm thấy.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ rõ những khó khăn hiện tại như chiến tranh đã lùi xa, địa hình thay đổi, hồ sơ lưu trữ thiếu sót, nhân chứng ngày càng thưa vắng và chất lượng các mẫu ADN đang dần suy giảm. Dù vậy, với tinh thần trách nhiệm cao độ, Đại tướng biểu dương Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7, thành phố Đồng Nai cùng các lực lượng đã tích cực phối hợp, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện hiệu quả các chiến dịch quy tập trên diện rộng.
Nhằm hoàn thành mục tiêu, Đại tướng yêu cầu các đơn vị huy động tối đa nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đặc biệt là thực hiện tốt quy trình lấy mẫu ADN. Quá trình khai quật phải giữ gìn tối đa hiện trạng di vật. Đồng thời, cần khẩn trương đối chứng tư liệu hiện đại để khoanh vùng chính xác các vị trí tiềm năng, tăng cường tuyên truyền kêu gọi người dân tiếp tục cung cấp thông tin.
Khép lại buổi lễ, lãnh đạo các cấp trao quà động viên lực lượng làm nhiệm vụ và các nhân chứng. Trong không khí trang nghiêm, nghi thức thắp hương, cất bốc và phủ Quốc kỳ lên các hài cốt được cử hành trọng thể trước khi di chuyển về nhà quàn của Quân đội. Mỗi sự trở về không chỉ giúp các gia đình nguôi ngoai phần nào nỗi đau mà còn là minh chứng sinh động cho ngọn lửa tri ân không bao giờ tắt của dân tộc Việt Nam.
Sáng 14/7, từ tin báo của quần chúng về việc phát hiện súng AK, bình tông nhôm, bút và răng tại lô cao su 97 (ấp Bình Minh, xã Minh Đức), lực lượng chức năng đã khai quật được 1 mộ tập thể gồm 4 hài cốt liệt sĩ. Ngày 15/7, Ban Chỉ đạo thành phố phối hợp Ban Chỉ đạo Quân khu 7 khảo sát, mở rộng khu vực tìm kiếm và báo cáo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xin ý kiến chỉ đạo. Sau 5 ngày triển khai, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thêm 21 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật.
Trải qua hơn 4 tháng thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm", cả nước đã quy tập thành công gần 1.500 hài cốt liệt sĩ và 7 mộ tập thể.