Tổng thống Bangladesh Mohammed Shahabuddin đã từ chức với lý do sức khỏe. Theo quy định, Chủ tịch Quốc hội sẽ đảm nhiệm cương vị quyền Tổng thống cho đến khi một tổng thống mới được bầu.
Chủ tịch Quốc hội Hafiz Uddin Ahmad xác nhận việc ông Shahabuddin từ chức tại cuộc họp báo tối 25/7.
Trong đơn từ chức gửi Chủ tịch Quốc hội, ông Shahabuddin cho hay đang mắc nhiều vấn đề về sức khỏe. Ông được chẩn đoán mắc chứng autonomic neuropathy (bệnh lý thần kinh tự chủ) và căn bệnh này khiến ông đôi khi bị mất ý thức trong thời gian ngắn.
Theo các nguồn tin, ông Shahabuddin đã được điều trị tại Bệnh viện Quân y Tổng hợp trong 2 ngày qua.
Việc ông Shahabuddin từ chức diễn ra sớm hơn nhiều so với thời điểm kết thúc nhiệm kỳ chính thức vào tháng 4/2028. Chức vụ Tổng thống tại Bangladesh chủ yếu mang tính nghi lễ.
Ông Shahabuddin, 76 tuổi, được bầu làm Tổng thống mà không có đối thủ vào năm 2023 với tư cách ứng cử viên của đảng Awami League của cựu Thủ tướng Sheikh Hasina.
Việc ông từ chức được cho là có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh bà Sheikh Hasina tuyên bố sẽ trở về Bangladesh vào tháng 12.
Tháng 11/2025, một tòa án Bangladesh đã tuyên án tử hình vắng mặt đối với bà Hasina vì vai trò của bà trong cuộc trấn áp bạo lực nhằm vào người biểu tình, dẫn đến việc bà bị lật đổ.
Ông Shahabuddin vẫn giữ cương vị Tổng thống sau khi bà Hasina rời Bangladesh sang Ấn Độ vào tháng 8/2024. Trong giai đoạn chuyển tiếp, ông đã giám sát quá trình thành lập chính quyền lâm thời do chủ nhân Giải Nobel Mohammad Yunus đứng đầu.
Cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 2 vừa qua đã đưa ông Tarique Rahman của Đảng Dân tộc Bangladesh lên nắm quyền. Đảng Awami League, hiện đã bị cấm hoạt động, không được phép tham gia cuộc bầu cử.
Theo Reuters dẫn lời 3 nguồn tin, chính phủ của ông Tarique Rahman đã gây sức ép để ông Shahabuddin từ chức do mối quan hệ lâu năm giữa ông với bà Sheikh Hasina.