Ngày 15/8, thông tin từ Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ, đơn vị vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Thắng, SN 1990, trú tại xã Dũng Tiến (huyện Kim Bôi, Hòa Bình cũ) về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.
Theo cáo trạng, khoảng 19h ngày 18/2, Bùi Văn Thắng cùng nhóm bạn đi ăn cơm, uống rượu tại xã Sào Báy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình (cũ), nay thuộc xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ.
Sau khi ăn uống xong, cả nhóm rủ nhau đi hát karaoke.
Trong lúc hát, Thắng đã nảy sinh ý định muốn quan hệ tình dục với nhân viên nữ của quán.
Trước đây, Thắng đã từng đến quán hát nên biết khu vực sinh hoạt, nghỉ ngơi của nhân viên nữ.
Nghĩ là làm, Thắng đã đến khu vực phòng nghỉ của nhân viên nữ của quán để thực hiện ý định.
Khi đến nơi, thấy cửa phòng nghỉ khép hờ, không khóa, bên trong tắt điện, Thắng đẩy cửa đi vào, thấy cháu Đ.K.L (sinh ngày 3/5/2016) đang nằm ngủ.
Thắng đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với cháu L dù nạn nhân chống cự quyết liệt.
Tính đến thời điểm bị xâm hại, cháu Đ.K.L mới có 8 tuổi, 8 tháng 15 ngày.
Sự việc sau đó đã bị những người xung quanh phát hiện, bắt quả tang và trình báo cơ quan chức năng.
Với hành vi phạm tội nêu trên, tại phiên tòa xét xử, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Bùi Văn Thắng mức án 17 năm tù.