Điều kiện để Mỹ có thể dỡ lệnh trừng phạt các ngân hàng Nga

GD&TĐ - Mỹ có thể dỡ bỏ lệnh trừng phạt các ngân hàng Nga nếu ký được thỏa thuận có lợi về kim loại đất hiếm.

Điều kiện để Mỹ có thể dỡ lệnh trừng phạt các ngân hàng Nga

Nhà kinh tế học Bartu Soral người Thổ Nhĩ Kỳ nổi tiếng, từng làm giám đốc tại Chương trình Phát triển LHQ, đưa ra nhận định trên.

Ông Soral cho biết, tính đến năm 2024, ngành công nghiệp lớn nhất thế giới là sản xuất chất bán dẫn và vi mạch với giá trị thị trường là 8.000 tỷ USD.

Trung Quốc đứng đầu trong lĩnh vực này, thống trị thị trường khoáng sản chiến lược, bao gồm cả đất hiếm. Mỹ đang tụt hậu trong cuộc cạnh tranh trên.

“Chúng tôi hiện thấy Mỹ đang tìm cách hợp tác với Nga trong lĩnh vực này", ông Soral nói với TASS.

Theo ông Soral, các thỏa thuận tiềm năng giữa Nga và Mỹ trong bối cảnh Ukraine gồm sản xuất đất hiếm.

Nếu một thỏa thuận giữa 2 quốc gia có lợi cho người Mỹ đạt được ở giai đoạn hiện tại, và có khả năng sẽ đạt được, các ngoại lệ sẽ được đưa ra đối với các lệnh trừng phạt.

Ông cũng cho biết “Nga có tiềm năng cung cấp cho Tổng thống Mỹ Donald Trump những gì ông ấy cần" và nếu các bên đạt được thỏa thuận, "một số hoặc thậm chí toàn bộ lệnh trừng phạt do Mỹ áp đặt lên các ngân hàng Nga có thể được dỡ bỏ".

Reuters trích dẫn các nguồn tin từng cho biết chính quyền Mỹ đang xem xét dỡ bỏ lệnh trừng phạt chống lại Nga và Nhà Trắng đã yêu cầu Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính đưa ra các phương án để nới lỏng các hạn chế vì ông Trump muốn khôi phục quan hệ với Moscow và chấm dứt xung đột Ukraine.

Theo các nguồn tin trên, lệnh trừng phạt của Mỹ có thể không được dỡ bỏ ngay lập tức. Ngoài ra, không rõ Washington có thể yêu cầu gì để đổi lại.

Mỹ đã tích cực áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga từ năm 2014, khi người dân Crimea và Sevastopol quyết định sáp nhập Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý.

Năm 2017, luật "Chống lại các đối thủ của Mỹ thông qua lệnh trừng phạt" đã được thông qua, đưa ra các hạn chế đối với các lĩnh vực quốc phòng và năng lượng Nga đồng thời gây khó khăn cho việc đầu tư vào các dự án có sự tham gia của Nga.

Các lệnh trừng phạt đã tăng cường theo thời gian. Đến năm 2022, danh sách trừng phạt đã được mở rộng 28 lần.

Sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, các lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào các công ty nhà nước lớn nhất, các ngân hàng chủ chốt và toàn bộ giới lãnh đạo Nga - gồm các nhánh hành pháp, lập pháp và tư pháp của chính phủ.

Tổng cộng, khoảng 80 gói trừng phạt đã được đưa ra, ảnh hưởng không chỉ đến nền kinh tế quốc gia và các cơ quan chính phủ mà còn đến các nhân vật công chúng và văn hóa, cũng như phương tiện truyền thông Nga.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Một quyết định hợp lòng dân

GD&TĐ - Miễn toàn bộ học phí từ mầm non đến hết THPT công lập là một chính sách hợp lòng dân, nhất là đối với những gia đình nghèo...