Quân sự
Dải Gaza: Quân đội Israel cho biết họ đã tấn công các mục tiêu trên khắp Gaza sáng sớm 18/3, chấm dứt tình trạng bế tắc kéo dài nhiều tuần về việc gia hạn lệnh ngừng bắn đã chấm dứt giao tranh vào tháng 1, với các quan chức bộ y tế Palestine báo cáo ít nhất 100 người thiệt mạng, trong đó có nhiều phụ nữ.
Các cuộc không kích được báo cáo ở nhiều địa điểm, bao gồm phía bắc Gaza, Thành phố Gaza và Deir al-Balah, Khan Younis và Rafah ở miền trung và miền nam Dải Gaza. Các quan chức bộ y tế Palestine cho biết nhiều người thiệt mạng là trẻ em. Yemen: Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích mới vào Yemen. Một khu phức hợp của chính phủ Yemen bị tấn công tại thành phố Al-Hazm ở phía đông bắc thủ đô Sanaa.
Một vị tướng Mỹ cho biết ít nhất 30 địa điểm ở Yemen đã bị tấn công kể từ khi lực lượng Mỹ tiến hành các cuộc không kích mới vào các chiến binh Houthi vào 15/3.
UNICEF xác nhận rằng ít nhất 2 trẻ em, 6 và 8 tuổi, đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ vào Saada của Yemen ngày 15/3.
Iran: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ buộc Iran phải chịu trách nhiệm về bất kỳ cuộc tấn công nào của các chiến binh Houthi, vì Houthi tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và tiếp tục nhắm vào các tàu vận chuyển có liên quan đến Israel nếu lệnh phong tỏa Gaza không được dỡ bỏ
Syria và Lebanon: 3 người được báo cáo là đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào ngoại ô Deraa ở Syria và 2 người khác do các cuộc không kích của Israel ở miền nam Lebanon.
Bộ Quốc phòng Lebanon cho biết một thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được để chấm dứt các cuộc đụng độ ở biên giới Lebanon-Syria, nơi có ít nhất 7 người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa lực lượng của cả 2 bên.
Ngoại giao
Một nhóm chuyên gia nhân quyền của LHQ lên án "việc bắt giữ tùy tiện" thường trú nhân Mỹ Mahmoud Khalil vì các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine tại Đại học Columbia.
Iran nói với Hội đồng Bảo an LHQ rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức Mỹ khác đã có "những tuyên bố liều lĩnh và khiêu khích" đưa ra "những lời buộc tội vô căn cứ" và đe dọa sử dụng vũ lực chống lại Tehran.
Các nhà tài trợ tại một hội nghị do Liên minh châu Âu chủ trì ngày 17/3 đã cam kết 5,8 tỷ euro (6,3 tỷ USD) để giúp chính quyền mới của Syria khi họ phải vật lộn với các vấn đề nhân đạo và an ninh sau sự sụp đổ của ông Bashar al-Assad.
Các cam kết tại cuộc họp ở Brussels trên ít hơn 7,5 tỷ euro tiền tài trợ và cho vay của năm ngoái, vì các quan chức EU chỉ ra rằng việc cắt giảm viện trợ của Mỹ là một yếu tố góp phần chính.