Israel bán lượng vũ khí kỷ lục bất chấp chiến tranh

GD&TĐ - Không có gì ngạc nhiên khi danh sách 3 nhà xuất khẩu vũ khí hàng đầu của Israel bao gồm Elbit Systems, IAI và Rafael.

Israel bán lượng vũ khí kỷ lục bất chấp chiến tranh

Bộ Quốc phòng Israel mới đây cho biết khối lượng xuất khẩu vũ khí đã đạt mức kỷ lục vào năm 2023, tăng năm thứ ba liên tiếp và tăng gấp đôi trong 5 năm qua, lên tới 13,073 tỷ USD vào năm ngoái.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Israel - ông Yoav Galant nhấn mạnh quá trình tăng trưởng xuất khẩu vũ khí vẫn tiếp tục ngay cả trong trường hợp xảy ra chiến tranh lực lượng vũ trang Hamas.

Tờ Breaking Defense dẫn lời ông Galant: “Trong khi các doanh nghiệp quốc phòng của chúng tôi chủ yếu tập trung vào việc sản xuất để hỗ trợ quân đội và bảo vệ công dân, họ vẫn tiếp tục đẩy mạnh hợp tác và xuất khẩu vũ khí cho nhiều khách hàng quốc tế”.

Trong tổng số tiền hơn 13 tỷ USD, một phần đáng kể (cụ thể là 36%) đến từ doanh số bán tên lửa và hệ thống phòng không - chống tên lửa (năm 2022, lĩnh vực này chiếm tỷ trọng ít hơn nhiều, chỉ 19%). Hợp đồng lớn nhất chính là bán hệ thống phòng không Arrow 3 cho Đức với giá 3,5 tỷ USD.

Bên cạnh đó, doanh số bán máy bay không người lái lại đang giảm đáng kể - từ 25% vào năm 2022 (khi đó họ dẫn đầu về doanh số bán hàng) xuống còn 4% trong năm 2023.

Số liệu thống kê về tỷ trọng các loại sản phẩm quốc phòng khác như sau: Thiết bị tác chiến điện tử và radar - 11%; Module chiến đấu và bệ phóng - 11%; Máy bay có người lái và hệ thống điện tử hàng không - 9%; Đạn dược và vũ khí khác - 8%...

Xe bọc thép và xe chở quân - 5%; Phương tiện quan sát và quang điện tử - 5%; Hệ thống tình báo, thông tin và mạng - 4%; Hệ thống và phương tiện liên lạc C4I - 4%; Hệ thống không gian - 2%; Hệ thống và nền tảng hàng hải - 1%.

Đạn đánh chặn của hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow-3 do Israel sản xuất.

Đạn đánh chặn của hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow-3 do Israel sản xuất.

Theo số liệu thống kê được công bố, doanh số bán hàng lớn nhất được thực hiện ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương (48%), tiếp theo là châu Âu (48%) và Bắc Mỹ (9%), trong khi đó Nam Mỹ chỉ chiếm 4%, châu Phi - 1%.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu công ty Israel tham gia xuất khẩu vũ khí vào năm 2023. Trong năm 2022, Bộ Quốc phòng Israel báo cáo có khoảng 120 doanh nghiệp. Đặc biệt, 3 "gã khổng lồ" Elbit Systems, IAI và Rafael có số lượng hợp đồng xuất khẩu lớn nhất.

Được biết vào năm 2023, doanh số bán hàng của các nhà sản xuất vũ khí Israel đã tăng 85% lên 8,2 tỷ USD, nhưng chưa biết bao nhiêu phần trăm là do các hợp đồng xuất khẩu.

Hiện Elbit Systems kiếm được 4,8 tỷ USD cho hoạt động xuất khẩu vũ khí, còn số liệu của IAI là 3,79 tỷ USD.

Sức mạnh hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow-3 do Israel sản xuất.

Theo Breaking Defense

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thùy Dương (ngoài cùng bên trái) hướng dẫn hai học sinh Nguyễn Tiến Mạnh và Dương Thị Duyên thực hiện đề tài “Máy tách, tuốt vỏ cây tế - nguyên liệu sản xuất sản phẩm tiêu dùng xanh”. Ảnh: NVCC

'Thắp lửa' đổi mới nơi phố núi

GD&TĐ - Bền bỉ làm mới giờ học, khơi dậy tư duy sáng tạo cho học sinh, cô Nguyễn Thùy Dương - giáo viên Tin học, Bí thư Đoàn trường - ghi dấu ấn bằng hành trình đổi mới không ngừng tại Trường THPT Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Minh họa/INT.

Lan tỏa lối sống xanh

GD&TĐ - Kinh nghiệm về di dân và định cư của người Việt cộng với nhu cầu mở rộng môi trường sống đã thúc giục những nhóm người đi về phương Nam. Những tác phẩm của nhà văn Sơn Nam cho thấy quá trình khẩn hoang của con người trước địa lý tự nhiên.