IS lập mạng xã hội riêng

Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) cho biết tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang phát triển mạng truyền thông xã hội riêng để tuyên truyền, gây quỹ và qua mặt các cơ quan an ninh.

IS đang tận dụng các trang mạng xã hội để tuyên truyền, kích động bạo lực
IS đang tận dụng các trang mạng xã hội để tuyên truyền, kích động bạo lực

Theo Reuters dẫn lời Giám đốc Europol Rob Wainwright hôm 3.5, cơ quan này đã phát hiện diễn đàn trực tuyến kể trên trong chiến dịch truy quét nội dung tuyên truyền trên mạng của IS và al-Qaeda hồi tuần trước.

Trong chiến dịch trên, Europol cũng nhận dạng hơn 2.000 người ủng hộ chủ nghĩa cực đoan và khủng bố hoạt động tích cực trên 52 trang mạng xã hội.

Các tổ chức cực đoan Hồi giáo thường dựa vào nhiều mạng truyền thông xã hội phổ biến để tuyên truyền, đặc biệt là thông qua các kênh cá nhân trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

Nhiều hãng công nghệ như Facebook và Google đang phải chịu áp lực lớn trong việc tìm giải pháp xử lý các nội dung tuyên truyền cũng như ngăn chặn các nhóm cực đoan như IS tận dụng các dịch vụ mã hóa để liên lạc.

Theo Thanh Niên

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ