Iraq cử đại biểu tới Nga để mua loạt hệ thống S-300 và S-400

Iraq cử đại biểu tới Nga để mua loạt hệ thống S-300 và S-400

Theo một thành viên của ủy ban quốc hội về an ninh và quốc phòng có tên Badr al-Ziyadi, Iraq đang cử các đoàn đại biểu tới Nga, Trung Quốc và Ukraine để thảo luận về việc mua hệ thống phòng không nhằm bảo vệ lãnh thổ khỏi sự xâm lược hoặc vi phạm chủ quyền có thể xảy ra.

“Các đoàn đại biểu dự kiến tới những nước như Nga, Trung Quốc, Ukraine để thống nhất về việc mua hệ thống phòng thủ đại nhằm bảo vệ không phận Iraq – Badr al-Ziyadi nói với tờ báo As Sabah. “Quốc hội Iraq đang thành lập một phái đoàn hành pháp và lập pháp chung để thăm các nước và ký hợp đồng mua vũ khí hiện đại” – hãng tin Al Masdar News cho hay.

Các chuyên gia nói rằng Iraq có thể thực sự quan tâm tới việc mua hệ thống phòng không tầm xa S-400 của Nga, hệ thống tầm trung HQ-9 của Trung Quốc và các hệ thống phòng không tầm ngắn của Ukraine.

Trước đó tại Nga, thông tin về các cuộc đàm phán với Baghdad về việc bán S-300 và S-400 cho Iraq đã được xác nhận.

Theo BM

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.