Iran tiết lộ hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân đánh chặn được mục tiêu tàng hình

GD&TĐ - Hôm nay (9/5), Iran đã tiết lộ một hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân tự chế mới có tên “Khordad 15” được trang bị hệ thống radar có thể phát hiện chiến đấu cơ, các mục tiêu tàng hình và tên lửa hành trình.

Iran tiết lộ hệ thống phòng thủ tên lửa mới
Iran tiết lộ hệ thống phòng thủ tên lửa mới

Hệ thống phòng thủ tên lửa trên được công bố trong buổi lễ có sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami và các tướng lĩnh khác tại Tehran hôm nay.

Nói về các tính năng phòng thủ của hệ thống tên lửa “Khordad 15”, ông Hatami nói rằng nó có thể theo dõi các mục tiêu, gồm máy bay chiến đấu và máy bay không người lái của địch ở cách xa 150km, đồng thời có thể đánh chặn chúng ở cự ly 120km.

“Nó cũng có thể theo dõi các mục tiêu tàng hình ở các khu vực cách xa 85km và tiêu diệt chúng ở khoảng cách 45km” – ông nói thêm.

Tướng Hatami cho biết hệ thống trên có thể theo dõi và tiêu diệt cùng lúc 6 mục tiêu, có tính cơ động cao và được chuẩn bị trong vòng chưa đầy 5 phút.

Các quan chức quân đội đã hơn một lần cho rằng sự tiến bộ của Iran trong việc chế tạo các thiết bị quân sự chỉ nhằm bảo vệ đất nước trước các cuộc xâm lược có thể xảy ra.

Theo Far news

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.
Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.