Iran và Belarus đã đạt được thỏa thuận hợp tác quốc phòng, theo đó Tehran sẽ nhận được hệ thống phòng không từ Minsk để đổi lấy máy bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo.
Thỏa thuận này là một phần trong gói 13 văn kiện được Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkyan ký kết trong cuộc gặp tại Minsk vào ngày 20 tháng 8 năm 2025.
Theo các nguồn tin, Iran - quốc gia có hệ thống phòng không và tác chiến điện tử bị hư hại trong cuộc xung đột với Israel, đang tìm cách khôi phục năng lực phòng thủ.
Trong khi đó, Belarus với ít hạn chế hơn về mặt kỹ thuật quân sự so với Nga, là một đối tác quan trọng có khả năng cung cấp các công nghệ cần thiết cho Tehran.
Đổi lại, Tehran có thể sẽ cung cấp cho Minsk các máy bay không người lái tấn công như Shahed-136 và có thể là tên lửa đạn đạo, bao gồm các mẫu thuộc dòng Fateh-110 hoặc Zolfaghar.

Về hệ thống phòng không mà Iran có thể nhận, sự chú ý đang đổ dồn vào tổ hợp Buk-MB2K, khi Belarus đã nhiều lần muốn xuất khẩu sản phẩm này cho các đối tác.
Tại triển lãm quốc phòng Indo Defense 2025, công ty E-System Solutions của Belarus đã trưng bày mô hình hệ thống tên lửa phòng không Buk-MB2K, loại vũ khí mới được Lực lượng vũ trang Belarus đưa vào biên chế và được cho là có khả năng tấn công cả mục tiêu trên mặt nước.
Minsk rất muốn bán tổ hợp này cho các nước châu Á vẫn sử dụng hệ thống phòng không lỗi thời theo kiểu Liên Xô, lần trình diễn đầu tiên của tổ hợp thực chất diễn ra 3 năm trước, trong Triển lãm ADEX 2022 tại Azerbaijan.
Hệ thống này bao gồm xe mang phóng tự hành 9A310MB2K và bệ phóng 9A39MB2K, được điều chỉnh không chỉ cho tên lửa 9M318 mới mà còn cho loại 9M38 và 9M317. Nó cũng bao gồm trạm chỉ huy 9S470MB2K và trạm radar 9S150MB (được cho là có phạm vi phát hiện mục tiêu trên không lên đến 200 km).
Phía Belarus khẳng định các thành phần được mô tả ở trên có thể giao tiếp với nhau qua sóng vô tuyến ở khoảng cách lên tới 10 km và khi sử dụng cáp quang sẽ lên tới 120 km.
Ngành công nghiệp quốc phòng Belarus đã tạo ra một tên lửa hoàn toàn tương đương với 9M317M thuộc tổ hợp Buk-M3 của Nga về tầm bắn, khi trọng lượng phóng của đạn 9M318 dành cho Buk-MB2K là 815 kg, cự ly tác chiến từ 3 đến 70 km, độ cao phá hủy mục tiêu trong khoảng 15 mét đến 25 km.