Tại sao tên lửa hành trình Iskander-K lại rất khó bị bắn hạ?

GD&TĐ - Iskander-K rất khó bị bắn hạ so với các loại tên lửa hành trình khác vẫn được quân Nga sử dụng để tấn công.

Tại sao tên lửa hành trình Iskander-K lại rất khó bị bắn hạ?

Đêm 31 tháng 7, Nga lại tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái khác vào Ukraine.

Moskva "chú ý" nhiều nhất đến Kyiv, gây ra sự phá hủy và hư hại nhiều tòa nhà ở thủ đô và khiến ít nhất 11 người thiệt mạng.

Nga đã sử dụng 317 phương tiện cho cuộc tấn công này. Cụ thể, 309 máy bay không người lái cảm tử Shahed-136 và UAV mô phỏng (theo một số thông tin, cả phiên bản phản lực Geran-3), cũng như 8 tên lửa hành trình Iskander-K.

Trong số này, 288 UAV và 3 tên lửa hành trình Iskander-K đã bị bắn hạ. Nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao số Iskander-K có thể đánh chặn chưa đến một nửa, trong khi Kh-101 hoặc 3M-14 Kalibr lại là mục tiêu khá dễ dàng, mặc dù tên lửa sau thường bay xa hơn nhiều.

870688b7c7e72780.jpg
Chuẩn bị phóng tên lửa hành trình Iskander-K.

Điều gì khiến Iskander-K "tốt hơn", đến mức khó đối phó hơn nhiều? Và câu trả lời thực sự rất đơn giản - ở hiệu ứng bất ngờ, khi các vụ phóng Iskander-K được thực hiện từ vùng Kursk của Liên bang Nga, gần như ngay sát biên giới, cho nên phòng không Ukraine có rất ít thời gian để phản ứng và triển khai các biện pháp đối phó thích hợp.

Ngoài ra bệ phóng Iskander trên mặt đất khó theo dõi hơn so với phương tiện mang Kalibr và Kh-101, vì để phóng tên lửa Kalibr, chiến hạm Nga phải ra khơi, và thời gian đến nơi lâu hơn nhiều.

Chưa kể đến Kh-101, khi thời gian đến nơi của tên lửa là khoảng một giờ, và trước đó, máy bay ném bom chiến lược vẫn phải di chuyển từ căn cứ không quân đến địa điểm phóng.

Về phần Iskander-K, thực chất đây là tên gọi chung cho các loại tên lửa hành trình mà Nga có thể sử dụng với hệ thống Iskander. Cụ thể, 9M728 (hay R-500) có tầm bắn lên tới 500 km và 9M729 tầm xa 1.500 km. Cả hai loại tên lửa này đều có đầu đạn nặng 480 kg và tốc độ bay lớn nhất 900 km/h.

Những quả đạn trên được chế tạo dựa trên tổ hợp RK-55 của Liên Xô với tên lửa KS-122. Mặc dù trước đó một số phương tiện truyền thông đã nhầm lẫn rằng đây là phiên bản trên bộ của 3M-14 Kalibr, vốn được chế tạo dựa trên tên lửa S-10 Granat của Liên Xô, được thiết kế như một phiên bản "trên biển" của cùng một tên lửa KS-122.

Vào tháng 6 năm nay, Tình báo Ukraine đã công bố tốc độ sản xuất tên lửa hành trình ước tính của Nga. Theo ước tính, Moskva có khả năng chế tạo 300 tên lửa hành trình mỗi tháng, bao gồm 20 - 30 quả Iskander-K.

Theo Defense Express

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thứ trưởng Lê Minh Ngân chủ trì 'Hội nghị tập huấn toàn quốc về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực đất đai'

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức 'Hội nghị tập huấn toàn quốc về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực đất đai'

Ngày 01/8/2025, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức "Hội nghị tập huấn toàn quốc về phân cấp, phân định thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai" trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.