Khoảnh khắc tên lửa Iskander tấn công sở chỉ huy ở Donetsk

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tấn công sở chỉ huy quân sự Ukraine tại Donetsk bằng tên lửa Iskander, gây thiệt hại nghiêm trọng cho đối phương.

Khoảnh khắc tên lửa Iskander tấn công sở chỉ huy ở Donetsk

Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/6 cho biết các lực lượng nước này đã phóng tên lửa đạn đạo Iskander nhằm vào một sở chỉ huy quân sự của Ukraine, nơi được cho là đặt các sĩ quan thuộc lực lượng tác chiến Lugansk.

Cuộc tấn công diễn ra tại Druzhkovka – một thị trấn do Kiev kiểm soát, nằm trong Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR). Bộ Quốc phòng Nga khẳng định sở chỉ huy này là trung tâm điều hành và kiểm soát quân sự của Ukraine trong khu vực.

Đoạn video ghi lại vụ tấn công, do một UAV ghi hình, đã được bộ này công bố. Hình ảnh cho thấy 2 quả đạn pháo trúng vào một tòa nhà công nghiệp lớn, dường như thuộc một nhà máy sản xuất thời Liên Xô cũ.

Thị trấn Druzhkovka nằm cách thành phố Dzerzhinsk (còn gọi là Toretsk) khoảng 30 km về phía tây bắc. Đây từng là điểm quan trọng trong các chiến dịch quân sự của Ukraine, trước khi khu vực này được lực lượng Nga kiểm soát tháng 2.

Bộ Quốc phòng Nga không nêu rõ thời điểm cụ thể diễn ra cuộc tấn công. Tuy nhiên, cùng đoạn video này đã xuất hiện lần đầu vào 14/6 trên một kênh Telegram chuyên đưa tin về cuộc xung đột tại Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, hệ thống tên lửa Iskander được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu chiến lược ở khoảng cách lên đến 500 km. Mỗi tên lửa có thể mang đầu đạn nặng tới 480 kg và được trang bị nhiều loại đầu đạn khác nhau tùy theo nhiệm vụ.

Với tốc độ lên tới Mach 6 (tương đương khoảng 7.350 km/giờ), tên lửa Iskander rất khó bị đánh chặn và đặc biệt hiệu quả trong các chiến dịch yêu cầu phản ứng nhanh.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng đã báo cáo việc sử dụng tên lửa Iskander để tấn công hệ thống phòng không IRIS-T do Đức cung cấp cho Ukraine, một khu trại quân sự dã chiến và một sân bay được cho là nơi phóng máy bay không người lái cảm tử tấn công lãnh thổ Nga.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lực lượng PCCC tại cơ sở trên địa bàn Hà Nội tham gia diễn tập chữa cháy và CNCH.

Cảnh giác với 'bà hỏa' trong mùa thi

GD&TĐ - Thời tiết nắng nóng kéo theo nhu cầu sử dụng điện tăng cao tại các hộ gia đình, cơ sở, đơn vị tăng mạnh dẫn đến nguy cơ cháy, nổ và sự cố điện gia tăng.