Iran không muốn chiến tranh, nhưng sẵn sàng cho mọi tình huống

GD&TĐ -Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đang tăng cường triển khai lực lượng giữa lúc căng thẳng gia tăng trong cuộc xung đột Lebanon-Israel.

Tổng thống Iran, Masoud Pezeshkian.
Tổng thống Iran, Masoud Pezeshkian.

Phát biểu với giới truyền thông trong chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Mỹ hôm 23/9, Tổng thống Iran, Masoud Pezeshkian, đã cáo buộc Israel thổi bùng ngọn lửa chiến tranh ở Trung Đông, và cho biết, ông hy vọng Iran có thể tránh bị lôi kéo vào hành động theo cách "không xứng đáng" như vậy.

Nhà cải cách, người nhậm chức tổng thống vào tháng 7/2024 sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử với tấm vé cải thiện mối quan hệ với phương Tây, đã nói trong một cuộc họp bàn tròn với các nhà báo khi ông tham dự đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York rằng, không ai được hưởng lợi từ chiến tranh, và bất kỳ ai nói ngược lại đều đang tự lừa dối mình.

"Chúng tôi biết rõ hơn bất kỳ ai khác rằng, nếu một cuộc chiến tranh lớn hơn nổ ra ở Trung Đông, nó sẽ không có lợi cho bất kỳ ai trên toàn thế giới. Chính Israel đang tìm cách tạo ra cuộc xung đột rộng lớn hơn này", ông Pezeshkian nói.

Những bình luận trên của Tổng thống Iran, Masoud Pezeshkian, được đưa ra trong bối cảnh IRGC bắt đầu di chuyển hàng nghìn quân đến biên giới với Syria.

Động thái này có thể báo hiệu sự sẵn sàng của Tehran trong việc tham gia nhiều hơn vào cuộc xung đột.

Ngoài việc triển khai lực lượng, IRGC được cho là đã bắt đầu chuẩn bị các đơn vị tên lửa cho một cuộc tấn công lớn có thể xảy ra vào các mục tiêu quân sự của Israel. Một phản ứng như vậy được lên kế hoạch liên quan đến việc thanh trừng một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt của phong trào Hamas, Ismail Haniyeh, được cho là do Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thực hiện.

Iran coi động thái này là hành động tấn công đòi hỏi phải có phản ứng cứng rắn, và về vấn đề này, họ đang kích hoạt lực lượng tên lửa của mình.

Trong quá trình chuẩn bị này, IRGC đặc biệt chú ý đến các tên lửa tầm trung, bao gồm cả tên lửa đạn đạo tiên tiến (IRBM). Những tên lửa này có tầm bắn hơn 1000 km, và có thể được trang bị đầu đạn dẫn đường có thể tháo rời, khiến chúng trở nên đặc biệt nguy hiểm đối với cơ sở hạ tầng của Israel. Mục tiêu chính của một cuộc tấn công có thể là các cơ sở quan trọng về mặt chiến lược của IDF, chẳng hạn như căn cứ, radar và sở chỉ huy.

Theo The Guardian

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Canada muốn giảm số lượng người nhập cư.

Canada thắt chặt giấy phép du học

GD&TĐ - Chính phủ Canada mới đây tuyên bố nước này sẽ tiếp tục thắt chặt giấy phép du học với sinh viên quốc tế nhằm cắt giảm số lượng người nhập cư.