Iran gia nhập BRICS để hình thành thế giới đa cực

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cho biết Iran dự định gia nhập nhóm BRICS để tham gia vào việc thành lập một thế giới đa cực.

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi.
Tổng thống Iran Ebrahim Raisi.

"Chúng tôi đã quyết định sau khi gia nhập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), chúng tôi sẽ nộp đơn đăng ký với BRICS và đang chuẩn bị gia nhập nhóm này" - ông Ebrahim Raisi nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Al Mayadeen của Lebanon.

"Chúng tôi lên án trật tự thế giới đơn cực khiến Hoa Kỳ và khoảng 3 đến 4 quốc gia khác có thể cảm thấy họ là những kẻ thống trị thế giới" – ông nói.

Theo ông Raisi, nhờ mối quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc và Nga, tư cách thành viên SCO đã mang lại nhiều lợi ích cho Iran và mở ra con đường cho nước này tiến ra thị trường quốc tế.

Theo cách nói của ông, Hoa Kỳ "đã tìm cách cô lập Iran và cản trở nước này tham gia SCO, nhưng đã thất bại”.

"Chúng tôi đang mở rộng vòng tay thân thiện với bất kỳ quốc gia nào muốn hợp tác với chúng tôi” - Tổng thống Iran nhấn mạnh và cho biết nước ông muốn có quan hệ mang tính xây dựng với tất cả các quốc gia trên cơ sở lợi ích chung.

Tháng 6/2022, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cho biết đất nước của ông, cùng với Argentina, đã nộp đơn xin gia nhập BRICS.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ