Danh sách chính thức được chính quyền Iran công bố hôm 23/3, gồm 12 điểm cơ sở hạ tầng trọng yếu ở 6 quốc gia trong khu vực.
Điều đáng chú ý danh sách này hoàn toàn không có căn cứ hoặc sở chỉ huy quân sự nào. Tất cả các mục tiêu được tuyên bố đều là các cơ sở dân sự, hỗ trợ cuộc sống của hàng triệu người.
Các nhà máy điện và nhà máy khử muối lớn ở Saudi Arabia, UAE, Qatar, Kuwait, Bahrain và Jordan đã trở thành mục tiêu của tên lửa Iran.
Iran đã tuyên bố rõ ràng bất kỳ nỗ lực nào của chính quyền Donald Trump nhằm tấn công lưới điện Iran sẽ ngay lập tức làm gián đoạn các huyết mạch quan trọng trên khắp vùng Vịnh Ba Tư, đe dọa một thảm họa nhân đạo toàn cầu.
Việc đưa nhà máy điện hạt nhân Barakah ở UAE vào danh sách mục tiêu là mối quan ngại lớn nhất đối với các chuyên gia quốc tế, vì một cuộc tấn công vào nhà máy này có nguy cơ gây ô nhiễm phóng xạ trên diện rộng.
Nhà máy khử muối lớn nhất thế giới Ras al-Khair ở Saudi Arabia cũng đang bị đe dọa. Sự cố của nó sẽ khiến hàng triệu người dân không có nước uống.
Tại Qatar, nhà máy điện Al-Kharsaa và khu phức hợp Ras Laffan, trung tâm năng lượng của đất nước đã được xác định là mục tiêu.
Các mối đe dọa tương tự cũng được đưa ra đối với Bahrain và Kuwait, những quốc gia có nguồn nước và điện chính như các nhà máy điện Al-Dur và Bắc Zur, nằm trong tầm bắn của kho vũ khí tên lửa Iran.
Jordan cũng không tránh khỏi: Nhà máy nhiệt điện Aqaba và nhà máy điện Samra, cung cấp gần một nửa nhu cầu điện của vương quốc cũng đang đối mặt với nguy cơ bị tấn công.
Chiến lược nhắm mục tiêu quyết liệt như vậy cho thấy sự chuyển hướng của Iran sang chiến lược "cơ sở hạ tầng hủy diệt lẫn nhau".
Iran đang làm rõ rằng họ không chỉ giới hạn mình trong việc đối đầu với hạm đội Mỹ, mà còn sẵn sàng nhấn chìm tất cả các quốc gia thân phương Tây trong khu vực vào bóng tối và tước đoạt nguồn nước của họ.
Việc công bố danh sách mục tiêu cụ thể là một hành động gây áp lực tâm lý và chính trị, nhằm buộc các chế độ quân chủ Arab yêu cầu Mỹ giảm leo thang ngay lập tức.