Bộ Hàng hải Ấn Độ ngày 24/3 xác nhận, các tàu chở dầu, mang theo hơn 92.000 tấn khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) đã đi qua eo biển. Theo Reuters, các thành viên thủy thủ đoàn người Ấn Độ đang ở trên tàu.
Bộ này cho biết, các tàu dự kiến sẽ cập cảng ở Ấn Độ trong khoảng thời gian từ ngày 26 đến 28/3.
Theo Reuters, các tàu chở dầu đã chất đầy LPG tại UAE và Kuwait trước khi đi qua điểm nghẽn giao thông của Iran, mặc dù nhìn chung giao thông qua tuyến đường thủy quan trọng này vẫn bị tắc nghẽn.
Theo báo cáo, hàng trăm tàu thuyền và khoảng 20.000 thủy thủ đoàn vẫn đang bị mắc kẹt bên trong Vịnh Ba Tư, do những lời đe dọa tấn công của Iran nhằm vào các tàu thuyền đi qua eo biển quan trọng nối liền khu vực này với Biển Arab.
Iran cho biết, tuyến đường này không bị phong tỏa đối với các nước thân thiện.
Theo dữ liệu của Kpler, một tàu chở sản phẩm dầu mỏ hướng đến Ấn Độ cũng đã đi qua eo biển này vào ngày 21/3.
Các báo cáo cho biết, lưu lượng vận tải đường thủy qua eo biển đã giảm gần 95% so với mức trước khi xung đột nổ ra.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 23/3 cho biết, việc di chuyển của tàu thuyền qua eo biển Hormuz đã trở nên vô cùng khó khăn, kể từ khi cuộc xung đột ở Trung Đông bắt đầu.
New Delhi nhập khẩu 85% lượng dầu mỏ và gần một nửa lượng khí đốt tự nhiên.
Khoảng một nửa nguồn cung dầu mỏ và 55% lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của nước này đi qua eo biển Hormuz.
Kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh chống lại Iran vào cuối tháng 2/2026, Ấn Độ đã viện dẫn luật đặc biệt để đảm bảo nguồn cung cấp khí đốt đầy đủ cho 1,4 tỷ dân của mình.