Iran công bố bắt giữ 12 "gián điệp CIA"

Iran công bố bắt giữ 12 "gián điệp CIA"

(GD&TĐ) – Iran vừa bắt giữ 12 gián điệp của tổ chức tình báo Mỹ CIA – hãng thông tấn xã IRNA của nước này cho biết.

Iran buộc tội  CIA nhằm vào chương trình hạt nhân của mình
Iran buộc tội CIA nhằm vào chương trình hạt nhân của mình

Parviz Sorouri, một quan chức của Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách nước ngoài cho biết các điệp viên đang nhằm vào quân sự của Iran và chương trình hạt nhân của họ.

Ông nói rằng họ đang hoạt động dưới sự hợp tác với Mossad của Israel và các điệp viên khu vực khác.

Mỹ và các liên minh của mình nghi ngờ Iran đang theo đuổi một chương trình hạt nhân nhưng Iran từ chối điều này.

Ông Sorouri không công bố quốc tịch của những điệp viên và thời điểm họ bị bắt. Ông cho rằng Mỹ và Israel đang dùng các cơ quan tình báo khu vực, cả bên trong và ngoài Iran, để giáng một đòn mạnh vào Iran. “Thật không may cho họ là những bước này đã bị thất bại vì các biện pháp mau chóng của Bộ Tình báo” – ông Morouri nói.

Vào tháng 5, Iran nói rằng đã bắt được 30 người sau khi phá một mạng lưới tình báo của CIA. Họ cho rằng mạng lưới này đã hoạt động theo các nhiệm vụ ngoại giao ở Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ và Các tiểu vương quốc A rập để tuyển người Iran làm tình báo.

Hà Châu (Theo BBC)

 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ