Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã phê chuẩn kế hoạch cho một chiến dịch quân sự chống lại Iran, nhưng vẫn chưa đưa ra chỉ thị thực hiện, ấn phẩm Wall Street Journal (WSJ) đưa tin vào ngày 19 tháng 6 năm 2025, trích dẫn các nguồn tin trong Nhà Trắng.
Quyết định được đưa ra trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran có nguy cơ leo thang thành một cuộc chiến tranh khu vực quy mô lớn.
Việc phê duyệt kế hoạch nhấn mạnh sự sẵn sàng của Hoa Kỳ cho một kịch bản mạnh mẽ, nhưng sự kiềm chế của ông Trump trong thực hiện phản ánh sự cân bằng khó khăn giữa việc ủng hộ Israel và mong muốn tránh tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột.
Chiến sự giữa Israel và Iran bắt đầu vào ngày 13 tháng 6 với các cuộc không kích do Israel thực hiện nhằm vào cơ sở hạt nhân ở Natanz và Karaj, dẫn đến trận tấn công tên lửa trả đũa từ Tehran.
Theo Reuters, Iran đã bắn hơn 2.500 tên lửa và máy bay không người lái vào các thành phố của Israel, bao gồm cả Tel Aviv, gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng. Số người chết ở cả hai bên đã vượt quá 1.000, theo các quan chức Iran và phương tiện truyền thông Israel.

Kế hoạch tấn công được ông Trump phê duyệt theo nhận định bao gồm ném bom các cơ sở quân sự và hạt nhân của Iran, nhưng theo tờ Axios, việc thực hiện đã bị trì hoãn do lo ngại về sự leo thang và bất đồng nội bộ trong chính quyền.
Theo tờ New York Times, kế hoạch kêu gọi sử dụng các loại đạn dược dẫn đường chính xác, bao gồm bom xuyên GBU-57 có khả năng phá hủy các địa điểm kiên cố như tổ hợp hạt nhân Fordow.
Tuy nhiên các nguồn tin từ Lầu Năm Góc được CNN trích dẫn cho biết chiến dịch này có thể chỉ giới hạn ở việc hỗ trợ các hoạt động của Israel, bao gồm tin tình báo và cung cấp vũ khí, để tránh sự tham gia trực tiếp của Hoa Kỳ.
Ông Trump trước đây đã nói về nhu cầu "chiến thắng hoàn toàn" trước Iran, nghĩa là phá hủy chương trình hạt nhân của nước này, nhưng các cố vấn của tổng thống đề nghị thận trọng trước nguy cơ Tehran tấn công trả đũa vào các căn cứ của Hoa Kỳ trong khu vực.
Mặc dù chịu tổn thất đáng kể nhưng Iran vẫn tiếp tục thể hiện quyết tâm. Theo Al Jazeera, Tehran đã tăng cường sản xuất tên lửa và máy bay không người lái, và đẩy mạnh hỗ trợ cho các nhóm vũ trang ủy nhiệm ở Lebanon và Iraq.
Trong nước, chính phủ đã phải đối mặt với các cuộc biểu tình khi nền kinh tế đang xấu đi và tình trạng thiếu hụt nhiên liệu. Theo BBC, việc đóng mạng internet là một nỗ lực nhằm dập tắt sự bất mãn và kiểm soát thông tin về những thất bại của quân đội.