Indonesia triệu tập 16 tuyển thủ quốc gia dự SEA Games 31

GD&TĐ - Đã có những tin đồn, Indonesia sẽ không triệu tập đội hình mạnh nhất dự SEA Games 31. Tuy nhiên, theo bản danh sách mới nhất, HLV Shin Tae Yong đã có một đội hình đầy sao.

Indonesia triệu tập 16 tuyển thủ quốc gia dự SEA Games 31
Indonesia triệu tập 16 tuyển thủ quốc gia dự SEA Games 31

Những ngày qua, liên tiếp xuất hiện những thông tin Thái Lan sẽ dự SEA Games 31 với nòng cốt là đội U19. Trong khi đó, Indonesi cũng không triệu tập các ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài về thi đấu.

Tuy nhiên, mới đây HLV Shin Tae Yong đã công bố danh sách 29 cầu thủ sơ bộ của U23 Indonesia tham dự SEA Games 31, trong đó có đầy đủ những ngôi sao sáng nhất của đất nước này ở thời điểm hiện tại.

Như vậy có thể thấy, Indonesia đã đặt quyết tâm rất lớn ở giải đấu lần này sau khi đã lỡ hẹn với tấm huy chương vàng SEA Games 30. Được biết, Chính phủ nước này cũng đã ra chỉ tiêu giành huy chương vàng cho đội nhà.

Indonesia nằm cùng bảng với chủ nhà Việt Nam và được đánh giá là 2 ứng cử viên đi tiếp ở bảng đấu này. Với một đội hình gồm rất nhiều cầu thủ đã chơi cùng nhau nhiều năm, các học trò của HLV Shin Tae Yong chắc chắn là đối thủ rất mạnh.

Trong danh sách 29 cầu thủ vừa được công bố, đáng chú ý là có 6 cầu thủ thi đấu ở nước ngoài gồm Elkan Baggott (Anh), Asnawi Mangkualam (Hàn Quốc), Pratama Arhan (Nhật Bản), Egy Maulana (Slovakia), Witan Sulaeman Slovakia), Saddil Ramdani (Malaysia).

Những cầu thủ này đều là trụ cột của đội tuyển Indonesia giành vị trí Á quân ở AFF Cup 2020. Ngoài ra, HLV Shin Tae Yong còn điền tên 4 cầu thủ quá tuổi là Fachruddin Arianto, Ricky Kambuaya, Mark Klok, Irfan Jaya. Trong đó, Mark Klok là cầu thủ mới nhập tịch Indonesia. 

Ngoài ra, có 8 cầu thủ Indonesia dự SEA Games lần này từng góp mặt ở Đại hội năm 2019 tại Philippines. Khi đó, họ vào chung kết và đạt HC bạc sau khi thua Việt Nam 0-3. Như vậy, có đến 16 cầu thủ là tuyển thủ quốc gia nước này sẽ dự SEA Games 31.

Với lực lượng hùng hậu, HLV Shin Tae Yong tự tin sẽ cùng các học trò vào đến trận chung kết. "Indonesia sẽ cố gắng tận lực để có thể vào chung kết. Do trận đầu tiên phải gặp Việt Nam, tôi sẽ đề nghị Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đẩy nhanh tiến độ tập huấn, cho kịp đấu đối thủ này", chiến lược gia người Hàn chia sẻ.

Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan cũng rất tự tin: "Hy vọng với sự chuẩn bị tốt, Indonesia có thể vô địch SEA Games 31. Những cầu thủ được triệu tập sẽ luôn cố gắng cật lực, giữ kỷ luật và tập trung. PSSI tin rằng đội bóng sẽ đạt được mục tiêu này".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.