IAEA thông qua nghị quyết về nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye, Nga lên tiếng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Nga đã chỉ trích nghị quyết được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) thông qua về Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye (ZNPP).

Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye.
Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye.

Các nhà ngoại giao Nga cho biết tài liệu được IAEA thông qua là “chống Nga” và không nói một lời nào về vụ pháo kích của Ukraine vào ZNPP - cơ sở nằm ở Ukraine nhưng hiện do lực lượng Nga kiểm soát.

Hôm 15/9, Hội đồng Thống đốc IAEA đã thông qua một văn bản yêu cầu Nga “ngừng ngay lập tức mọi hành động chống lại ZNPP và bất kỳ cơ sở hạt nhân nào khác ở Ukraine”. Văn bản cũng cho biết hội đồng “phản đối các hành động bạo lực dai dẳng của Nga đối với các cơ sở hạt nhân ở Ukraine”.

Phái bộ của Nga tại IAEA đã phản ứng bằng cách nói rằng tài liệu này là do phương Tây “đẩy qua”, trong khi “phần lớn nhân loại từ chối ủng hộ nó”. Nghị quyết được thông qua với 26 phiếu thuận. Nga và Trung Quốc, nằm trong hội đồng quản trị, đã bỏ phiếu chống. Có 7 quốc gia bỏ phiếu trắng.

Những người ủng hộ tài liệu này chủ yếu bao gồm Mỹ cùng các đồng minh ở châu Âu và các nơi khác. Các nhà ngoại giao Nga cũng cho rằng nghị quyết không đề cập đến vụ pháo kích vào máy với bằng chứng mà Moscow đã cung cấp nhiều lần. Các quan chức Nga cũng cáo buộc các quốc gia phương Tây “hỗ trợ và che chắn” cho Kiev bằng “mọi cách có thể”, đồng thời cho rằng Ukraine đứng sau các cuộc tấn công.

Tài liệu trên đã được thông qua sau chuyến công tác của IAEA đến thăm ZNPP vào đầu tháng 9. Hôm 14/9, trong cuộc điện đàm với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Tổng thống Nga Vladimir Putin hoan nghênh công việc của IAEA đã góp phần vào sự an toàn của cơ sở này.

Đây là nghị quyết thứ 2 được IAEA thông qua trong bối cảnh Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine. Nghị quyết đầu tiên được thông qua vào tháng 3 trước khi lực lượng Nga nắm quyền kiểm soát nhà máy điện. Các nghị quyết này có bản chất tương tự nhau và trong cả 2 trường hợp đều được Canada và Ba Lan giới thiệu thay mặt Ukraine – quốc gia không thuộc hội đồng quản trị của IAEA, theo Reuters.

Moscow đã nhiều lần cáo buộc lực lượng Ukraine pháo kích vào khuôn viên ZNPP. Kiev phủ nhận các cáo buộc này và đổ lỗi cho Nga, mặc dù khu vực này đã nằm trong sự kiểm soát của Moscow.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ