Nga không rút quân khỏi nhà máy điện hạt nhân Zaporizhye

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói về việc IAEA yêu cầu Nga rút quân khỏi nhà máy điện hạt nhân Zaporizhye (ZNPP).

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhye
Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhye

Theo ông Peskov, Nga không bàn về việc rút quân theo yêu cầu của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Điều quan trọng là buộc phía Ukraine phải dừng các cuộc pháo kích vào các cơ sở trên lãnh thổ của nhà máy này, vốn tạo nguy cơ xảy ra những hậu quả rất đáng buồn và thảm khốc.

Ông Peskov nói thêm rằng Moscow tiếp tục kêu gọi tất cả các quốc gia hãy tác động lên Kiev để ngừng các cuộc pháo kích vẫn tiếp tục diễn ra hàng ngày.

Tổ máy thứ 6 của ZNPP đã bị ngừng hoạt động vào sáng 11/9. Những ngày gần đây, tổ máy vận hành duy nhất của nhà máy hoạt động với công suất tối thiểu.

Vào đêm trước, thành viên Hội đồng của chính quyền dân sự - quân sự khu vực Zaporozhye Vladimir Rogov nói rằng Kiev đang cố gắng tạo ra các vấn đề cho hoạt động của ZNPP để vô hiệu hóa nhà máy.

Ngày 9/9, Tổng Giám đốc IAEA, Rafael Grossi, kêu gọi ngừng ngay lập tức tất cả các cuộc pháo kích trong khu vực của ZNPP liên quan đến tình hình nguy cấp trong việc cung cấp điện của nhà máy. Theo ông, cơ sở hạ tầng năng lượng cung cấp cho thành phố Enerhodar, nơi các nhà điều hành nhà máy điện hạt nhân và gia đình của họ sinh sống, đã bị tàn phá do pháo kích.

Một ngày trước đó, IAEA đã hoàn thành sứ mệnh thanh tra kéo dài 5 ngày tới ZNPP. Kết quả của chuyến thăm, một báo cáo đã được công bố, trong đó có 7 khuyến nghị được đưa ra. Trong một cuộc phỏng vấn với CNN, ông Grossi giải thích ông không thể xác định nguồn gốc của cuộc pháo kích vào ZNPP.

Ngày 7/9, trong phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (WEF), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói rằng ông tin tưởng báo cáo của tổ chức này. Theo ông, các chuyên gia của IAEA có trách nhiệm, nhưng tổ chức này đang chịu sức ép từ Mỹ và các nước châu Âu. Ông Putin cho đây là lý do cơ quan này không thể nói rằng cuộc pháo kích vào ZNPP xuất phát từ lãnh thổ Ukraine, mặc dù đây là một “điều hiển nhiên”.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ