‘Hụt vé’ dự World Cup, thành viên AFC giải tán Liên đoàn bóng đá

GD&TĐ - Syria quyết định giải tán Liên đoàn Bóng đá sau khi đội tuyển quốc gia không thể giành vé dự World Cup 2022.

Syria quyết định giải thể Liên đoàn bóng đá sau khi đội nhà thua Hàn Quốc.
Syria quyết định giải thể Liên đoàn bóng đá sau khi đội nhà thua Hàn Quốc.

Tiếp tục để thua Hàn Quốc ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, khiến Syria lỡ hẹn với giải đấu sẽ được tổ chức tại Qatar vào tháng 11 tới.

Ngay sau thất bại ở lượt trận thứ 8, Liên đoàn Bóng đá Syria bất ngờ quyết định giải thể tổ chức.

“Ủy ban lâm thời Liên đoàn bóng đá Syria quyết định giải thể toàn bộ đội ngũ”, trang chủ Liên đoàn bóng đá Syria phát đi thông báo: “Nguyên nhân bởi quá trình vận hành của bộ máy không hiệu quả và thiếu chuyên nghiệp”.

Dự kiến đội ngũ phục vụ 2 trận đấu cuối cùng của tuyển Syria tại bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ được bổ nhiệm sau.

Syria từng chơi rất hay khi vượt cả Trung Quốc để đứng đầu bảng đấu ở vòng loại thứ hai AFC.

Tuy nhiên, tuyển Syria bất ngờ thi đấu sa sút ở vòng loại cuối cùng. Họ hiện đang xếp chót bảng A với vỏn vẹn 2 điểm sau 2 trận hòa.

Hồi tháng 11/2021, Liên đoàn Bóng đá Syria quyết định sa thải huấn luyện viên Nizar Mahrous nhằm cứu vãn tình thế. Trong bối cảnh đó, họ bổ nhiệm nhà cầm quân Tita Valeriu nhưng tình hình vẫn không được cải thiện.

Điểm số của Syria sau lượt trận thứ 8 còn kém cả tuyển Việt Nam vốn đang có 3 điểm sau chiến thắng Trung Quốc 3-1 tại Mỹ Đình tối 1/2.

Theo lịch thi đấu, Syria sẽ đá nốt hai trận ở vòng loại thứ cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á gặp Lebanon ngày 24/3 và Iraq ngày 29/3.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.