Báo Trung Quốc lo lắng trước động thái của VFF ở vòng loại World Cup

GD&TĐ - Tờ Sina đánh giá ĐT Trung Quốc sẽ đối mặt với nhiều khó khăn nếu sân Mỹ Đình đón 50% khán giả ở trận so tài vào ngày mùng 1 Tết Nguyên đán.

Tuyển Việt Nam sẽ tái đấu Trung Quốc vào mồng 1 Tết nguyên Đán
Tuyển Việt Nam sẽ tái đấu Trung Quốc vào mồng 1 Tết nguyên Đán

Vừa qua, VFF đã đề nghị các cơ quan chức năng cho phép sân Mỹ Đình đón 50% số lượng khán giả (khoảng 20.000 người) ở trận Việt Nam gặp Trung Quốc vào ngày Mùng 1 Tết Nguyên đán 2022.

Trước đây, sân Mỹ Đình chỉ được phép đón 30% số lượng khán giả ở vòng loại cuối World Cup 2022, khiến người hâm mộ chưa thực sự thỏa mãn và sức nóng từ các khán đài sân Mỹ Đình chưa được phát huy.

Nếu điều này trở thành hiện thực, sân Mỹ Đình sẽ trở nên sôi động hơn rất nhiều, điều này khiến báo chí Trung Quốc lại tỏ ra khá lo lắng cho chuyến hành quân của đội nhà.

Tờ Sina mới đây có bài viết với nội dung: "Nếu sân Mỹ Đình được đón 20.000 khán giả, điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến tuyển Trung Quốc. Khó khăn lớn đang chờ đợi tân HLV Li Xiaopeng.

Hiện tại, tuyển Trung Quốc gần như hết cơ hội để giành vé dự World Cup 2022. Điều đó khiến tinh thần các tuyển thủ xuống rất thấp.

Với HLV Li Xiaopeng, nhiệm vụ của ông ấy trong thời gian tới chính là thay đổi màn thể hiện của tuyển Trung Quốc. Dù không thể đi tiếp nhưng Trung Quốc vẫn cần nỗ lực hết sức.

Tuyển Trung Quốc chắc chắn đối mặt với không ít sức ép trước Việt Nam ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình. Nay đối thủ của chúng ta còn có cơ hội đón tới 20.000 khán giả đến sân, thì rõ ràng áp lực tâm lý đến tuyển Trung Quốc sẽ còn lớn hơn nữa.

Nếu không có sự chuẩn bị về tâm lý và hỗ trợ thật tốt của các bên liên quan, tuyển Trung Quốc rất dễ nhận thất bại trước Việt Nam ngay ngày mùng 1 Tết Nguyên đán".

Bên cạnh đó, trang 163.com cũng tỏ ra lo ngại về cuộc tái đấu giữa 2 đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 vào đầu tháng 2 tới. Đội tuyển Việt Nam nhờ những trận đấu tại AFF Cup sẽ lấy lại được tinh thần, nhịp chơi sau chuỗi trận thua liên tục.

Ngược lại, đội tuyển Trung Quốc đang đối mặt với nguy cơ vắng bóng toàn bộ dàn cầu thủ nhập tịch bởi nhiều cầu thủ gốc Brazil đã lên kế hoạch trở về quê nhà và không tiếp tục gắn bó với bóng đá xứ tỷ dân sau khi HLV Lí Thiết xin từ chức vì nhiều lý do khác nhau.

Đáng chú ý, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đứng trước cơ hội rất lớn tham dự trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Trung Quốc sau đây ít tuần khi đã hoàn toàn bình phục chấn thương gặp phải trước đó.

Thực tế, Hùng Dũng được HLV Park Hang Seo lựa chọn và đội hình tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2020. Đáng tiếc vì vấn đề giấy tờ, tiền vệ của Hà Nội FC đã không tham dự giải đấu này và chờ cơ hội tiếp theo ở vòng loại cuối World Cup 2022.

Về sự trở lại của Hùng Dũng, bình luận viên Quang Tùng bày tỏ quan điểm: "AFF Cup là đấu trường mà đội tuyển Việt Nam quyết tâm giành chiến thắng trong mọi trận đấu để giành chức vô địch, nhưng việc sử dụng Đỗ Hùng Dũng hay không cũng không phải là điều quá cần thiết.

Quan trọng là sau AFF Cup, đội tuyển Việt Nam trở lại với sân chơi vòng loại thứ ba World Cup 2022, Hùng Dũng cần tham gia”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.