Trung Quốc ‘thay tướng’ trước thềm tái đấu tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup

GD&TĐ - Trung Quốc quyết định ‘thay tướng’ ngay trước thềm chuyến làm khách tuyển Việt Nam tại Mỹ Đình ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

CFA chấp thuận đơn từ chức của HLV Li Tie.
CFA chấp thuận đơn từ chức của HLV Li Tie.

Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) chiều 3/12 chấp thuận đơn từ chức của HLV Li Tie và lập tức bổ nhiệm ông Li Xiaopeng ngồi vào ghế nóng.

“Cách đây vài ngày Li Tie đã gặp Chủ tịch CFA Chen Xuyuan để đệ đơn xin từ chức”, tờ Sina thông tin: “Sau khi thảo luận, CFA chấp thuận đơn từ chức của nhà cầm quân sinh năm 1977”.

Truyền thông quốc gia đông dân nhất thế giới cho biết có nhiều nguyên nhân khiến ông Li Tie xin từ chức. Do thành tích của tuyển Trung Quốc tại vòng loại World Cup 2022 không như kỳ vọng, họ mới được được 4 điểm sau 6 trận, xếp áp chót bảng B. Nhưng nguyên nhân thực dự bởi không chịu nổi sức ép từ những bê bối trong thời gian qua, đặc biệt khi còn huấn luyện Vũ Hán (2017-2019).

Cụ thể, ông Li Tie bị cáo buộc đã sử dụng một công ty đại diện ‘sân sau’ của mình để trục lợi khi ép các cầu thủ của đội bóng ký hợp đồng với công ty này. Chưa hết, ông được cho là đã nắm quyền kiểm soát hợp đồng và phân chia tiền thưởng ở đội Vũ Hán. Nếu như các cầu thủ từ chối ký hợp đồng với công ty của Li Tie sẽ bị gây khó dễ và thậm chí không được ra sân.

“Li Tie dẫn dắt Trung Quốc từ tháng 1/2020”, tờ Sina thông tin: “Ngay khi chấp thuận đơn từ chức của Li Tie, CFA quyết định bổ nhiệm đồng nghiệp Li Xiaopeng thay thế”.

HLV Li Xiaopeng được bổ dẫn dắt tuyển Trung Quốc thay thế Li Tie.
HLV Li Xiaopeng được bổ dẫn dắt tuyển Trung Quốc thay thế Li Tie.

Li Xiaopeng cũng là cựu tuyển thủ quốc gia cùng lứa với tiền nhiệm Li Tie. Trong những năm qua, ông đã dẫn dắt nhiều CLB nổi tiếng ở Trung Quốc như Sơn Đông Lỗ Năng hay Vũ Hán.

Tân thuyền trưởng Li Xiaopeng sẽ ra mắt khi tuyển Trung Quốc gặp Nhật Bản vào ngày 27/1/2022 và sau đó 5 ngày sẽ tái đấu tuyển Việt Nam tại Mỹ Đình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ