Hướng nghiệp là hoạt động không thể thiếu trong nhà trường

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - UBND Thành phố Hà Nội xác định công tác giáo dục định hướng nghề nghiệp cho thanh niên, học sinh, sinh viên là hoạt động không thể thiếu trong nhà trường và xã hội.

Hướng nghiệp là hoạt động không thể thiếu trong nhà trường và xã hội.
Hướng nghiệp là hoạt động không thể thiếu trong nhà trường và xã hội.

Hàng trăm buổi hướng nghiệp cho học sinh

UBND Thành phố Hà Nội cho biết, công tác hướng nghiệp giúp các em hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai. Đồng thời, nắm bắt được những thông tin cơ bản về định hướng phát triển kinh tế - xã hội của khu vực địa phương và đất nước, hiểu biết về các nghành, nghề, thị trường lao động.

Từ đó, học sinh tự đánh giá được năng lực của bản thân và điều kiện gia đình. Nhiều em tìm kiếm được những thông tin về nghề, về cơ sở đào tạo cần thiết cho bản thân trong việc lựa chọn nghề, định hướng và lựa chọn được nghề nghiệp tương lai của bản thân.

Để thực hiện được những nội dung đó, hàng năm UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ thanh thiếu niên Hà Nội chủ trì. Đồng thời phối hợp với các Quận, huyện, thị đoàn, Đoàn Thanh niên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề, các trường THPT… trên địa bàn cùng các chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực tư vấn định hướng nghề nghiệp tổ chức triển khai.

Đã có hàng trăm buổi tư vấn cho thanh niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn Thành phố Hà Nội với hàng chục nghìn lượt tham gia bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tùy theo từng giai đoạn của dịch bệnh Covid-19.

Qua các buổi tư vấn đã chỉ ra những khiếm khuyết, thiếu sót trong quá trình lựa chọn nghành nghề của học sinh và của các phụ huynh khi bắt các em phải theo sự chỉ đạo, ý thích của mình. Từ đó, giúp các em có sự lựa chọn đúng đắn nghề nghiệp cho tương lai.

Các hoạt động hỗ trợ thanh niên tìm kiếm cơ hội việc làm được Đoàn Thanh niên Thành phố Hà Nội và các cấp bộ Đoàn triển khai với nhiều hình thức đổi mới. Cụ thể như kết hợp ứng dụng nghệ thuật, công nghệ trong hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp.

Bên cạnh đó là trang bị kỹ năng thực hành xã hội, cung cấp các bài đánh giá năng lực cá nhân nhằm nâng cao khả năng ứng tuyển thành công cho thanh niên, học sinh, sinh viên trong điều kiện thị trường lao động yêu cầu ngày càng cao.

Học sinh đã được tham gia một số chương trình nổi bật như: Ngày hội việc làm, Ngày hội tuyển dụng, Dự án Nhạc kịch định hướng việc làm: “Chọn nghề trong muôn nghề”, nền tảng trực tuyến 4SV.vn, Chiến dịch việc làm trực tuyến; nâng cao nhận thức, năng lực của cán bộ đoàn các cấp về công tác tư vấn định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên;

Xây dựng và triển khai các giải pháp có tính đột phá trong phân luồng học sinh, tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh từ bậc trung học cơ sở đến trung học phổ thông;

Tổ chức Festival sáng tạo trẻ, Festival sinh viên Thủ đô, các ngày hội, phiên giao dịch việc làm cho thanh niên, sinh viên, các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn, thanh niên khuyết tật, thanh niên hoàn lương, bộ đội xuất ngũ, thanh niên xuất khẩu lao động; tăng cường giáo dục thanh niên có thái độ tích cực đối với công việc, chủ động rèn luyện kỹ năng chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp;

Hỗ trợ thanh niên nâng cao kiến thức, kỹ năng làm việc và khả năng tự tạo việc làm; tổ chức các hoạt động giới thiệu việc làm cho thanh niên, hỗ trợ và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế tập thể trong thanh niên; nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế của Thành đoàn Hà Nội trong hỗ trợ đoàn viên, thanh niên.

Định hướng lâu dài, thường xuyên trong các cấp, khối học

Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, thời gian qua công tác hướng nghiệp còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Việc tổ chức các buổi tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên còn nhiều hạn chế.

Hiện, phần lớn các nhà trường vẫn chưa thường xuyên quan tâm đến việc tư vấn định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên. Do vậy, trong các buổi tư vấn vẫn còn bị hạn chế nhiều về thời gian khiến cho các buổi tư vấn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn.

Bên cạnh đó, kinh phí cấp cho công tác tư vấn còn hạn hẹp. Do vậy để tổ chức được các buổi tư vấn phần lớn là kêu gọi tài trợ, huy động xã hội hóa, có những buổi không huy động được nguồn xã hội hóa, hoặc phải tổ chức miễn phí.

UBND TP Hà Nội đề xuất, để nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động hướng nghiệp, các nhà trường cần quan tâm hơn nữa trong việc định hướng nghề nghiệp cho các em học sinh, sinh viên. Cần tập trung định hướng lâu dài, thường xuyên trong các cấp, các khối học chứ không phải chỉ tập trung vào các khối cuối cấp và học sinh sắp tốt nghiệp ra trường.

Thường xuyên đổi mới phương pháp, nội dung hình thức hướng nghiệp thông qua các môn học và lồng ghép trong các hoạt động của nhà trường.

Đoàn thanh niên cần tăng cường công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền sâu rộng trong các cấp độ đoàn nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên trong việc định hướng nghề, chọn nghành, chọn nghề sao cho phù hợp với năng lực của bản thân, với nhu cầu của xã hội để đến khi ra trường có công việc ổn định lâu dài.

Công tác giáo dục hướng nghiệp cần phải truyền tải rộng rãi, sâu rộng trong học sinh, sinh viên và đoàn viên thanh niên. Việc làm này đòi hỏi phải thường xuyên, lâu dài theo từng cấp độ. Để hoạt động này đạt được hiệu quả, đề nghị nhà nước tăng cường bổ sung cấp ngân sách đầu tư cho hoạt động này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ