Hung thủ dùng súng, dao tấn công 2 cô gái ở Sài Gòn đã tử vong

GD&TĐ - Liên quan đến vụ việc một đối tượng xông đến phòng trọ dùng súng, dao tấn công 2 người khác bị thương, sau đó uống thuốc trừ sâu tự tử, thông tin đến báo chí, Bệnh viện Quân y 175 (TP HCM) cho biết, hung thủ hiện đã tử vong.

Hung thủ dùng súng, dao tấn công 2 cô gái ở Sài Gòn đã tử vong

Ngày 12/7, đại diện Bệnh viện 175 xác nhận Lê Ngọc Sơn (24 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) đã tử vong vào rạng sáng nay.

Theo Bệnh viện Quân y 175, hiện chị C. và T. đã qua cơn nguy kịch, còn Sơn do uống nhiều thuốc trừ sâu nên đã tử vong.

Sơn được xác định là nghi can dùng súng, dao tấn công 2 cô gái tại phòng trọ trên đường Cống Lở, phường 15, quận Tân Bình.

Trước đó, ngày 11/7, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ súng rồi dùng dao đâm trọng thương 2 cô gái xảy ra vào trưa qua (10/7) tại một nhà trọ trên đường Cống Lở thuộc địa bàn phường 15, quận Tân Bình, TP. HCM.

Theo đó, nam thanh niên gây án được xác định là Lê Ngọc Sơn.

Nạn nhân là chị N.T.Y.T (24 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp, là bạn gái của nghi phạm) và chị T.T.M.C (35 tuổi), cả hai nạn nhân đều làm nhân viên cho một nhà hàng ở quận Tân Phú, TP. HCM.

Thông tin ban đầu, giữa Sơn và chị T. có quan hệ tình cảm với nhau khoảng 4 năm nay. Tuy nhiên, thời gian gần đây, giữa 2 người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến cãi vã.

Vào trưa 10/7, chị T. đến phòng trọ của bạn nằm trên đường Cống Lở (phường 15, quận Tân Bình) để nhậu. Lúc này, Sơn gọi điện tìm chị T. nhưng chị T. không nghe máy.

Thời điểm này, Sơn tìm đến phòng trọ nơi chị T. đang ngồi nhậu. Vừa thấy Sơn, chị C. đứng dậy phản ứng thì bị thanh niên này hăm dọa rồi rút súng tự chế bắn vào người khiến chị C. gục xuống.

Tiếp tục, thanh niên này đưa súng bắn bạn gái nhưng súng không nổ. Ngay lập tức, Sơn rút dao đâm vào bạn gái rồi uống thuốc sâu tự tử. Chứng kiến sự việc, nhiều người dân chạy đến can ngăn và đưa 2 cô gái đi cấp cứu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Lan tỏa lối sống xanh

GD&TĐ - Kinh nghiệm về di dân và định cư của người Việt cộng với nhu cầu mở rộng môi trường sống đã thúc giục những nhóm người đi về phương Nam. Những tác phẩm của nhà văn Sơn Nam cho thấy quá trình khẩn hoang của con người trước địa lý tự nhiên.

Những chuyến đi thực tế giúp lịch sử trở nên gần gũi hơn với trẻ nhỏ. Ảnh: INT

Biến những chuyến đi thành bài học về ký ức

GD&TĐ - Từ những chuyến đi bảo tàng, di tích đến câu chuyện gia đình, lịch sử dần hiện lên không còn là những con số khô khan, mà là trải nghiệm sống động, gợi mở đối thoại giữa cha mẹ và con cái.