Huế: Trang nghiêm Đại lễ Phật đản PL.2558

GD&TĐ - Sáng nay (13/5) tại chùa Từ Đàm, Ban tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2558 tại Thừa Thiên - Huế trang nghiêm cử hành lễ chính thức Đại lễ Phật đản PL.2558

Huế: Trang nghiêm Đại lễ Phật đản PL.2558

Buổi lễ đặt dưới sự Chứng minh tối cao của Đại lão Hòa thượng Thích Đức Phương, Phó Pháp chủ HĐCM-GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên - Huế, Trưởng Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2558 tại Thừa Thiên - Huế cùng chư tôn Hòa thượng giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự; Chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự, các  Ban, Ngành, các Tổ đình, Tự, Viện, Tịnh xá, Tịnh thất trong toàn tỉnh.

Buổi lễ được tổ chức trang nghiêm, với những bài diễn văn, âm ba tụng kinh, lời cảm tưởng thể hiện tâm nguyện cầu cho thế giới hòa bình, Tổ quốc vinh quang, đạo pháp trường tồn, chúng sanh an lạc.

Những bông hoa tươi thắm dâng lên Đức Phật nhân ngày đản sanh qua vũ khúc Dâng hoa do các đoàn sinh Gia đình Phật thực hiện vừa linh thiêng vừa vui mừng chào đón bậc Giác ngộ giáng trần. 

Dưới đây là một số hình ảnh về Đại lễ Phật đản diễn ra sáng nay tại chùa Từ Đàm (Huế):

Huế: Trang nghiêm Đại lễ Phật đản PL.2558  ảnh 1Huế: Trang nghiêm Đại lễ Phật đản PL.2558  ảnh 2Huế: Trang nghiêm Đại lễ Phật đản PL.2558  ảnh 3Huế: Trang nghiêm Đại lễ Phật đản PL.2558  ảnh 4Huế: Trang nghiêm Đại lễ Phật đản PL.2558  ảnh 5Huế: Trang nghiêm Đại lễ Phật đản PL.2558  ảnh 6

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...