Huấn luyện viên SLNA và Viettel nói gì sau trận đấu trên sân Hàng Đẫy?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Huấn luyện viên (HLV) Viettel vui mừng khi các cầu thủ dần lấy lại tinh thần sau những thất bại trong khi HLV của SLNA chưa hài lòng với màn thể hiện các học trò ở vòng 13 V.League.

Viettel có chiến thắng quan trọng trước SLNA ở vòng 13 V.League.
Viettel có chiến thắng quan trọng trước SLNA ở vòng 13 V.League.
Viettel có chiến thắng quan trọng trước SLNA ở vòng 13 V.League.

Viettel có chiến thắng quan trọng trước SLNA ở vòng 13 V.League.

Ở vòng 13 V.League, trên sân Hàng Đẫy, Viettel đã vượt qua SLNA với tỷ số 2-0 qua đó trở lại với cuộc đua tới ngôi vô địch trong khi SLNA chưa thể thu hẹp khoảng cách với đội xếp trên là Hà Nội FC với trận thua đáng tiếc này.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, Huấn luyện viên Huy Hoàng chia sẻ: “Sông Lam Nghệ An đã có những sai số trong khâu phòng ngự, dẫn đến những bàn thua. Các học trò của chúng tôi đã quá khát khao ghi bàn, các tuyến đã dâng lên hơi cao.

Bên cạnh đó, trong nhiều thời điểm, hàng thủ chơi thiếu tập trung dẫn đến đội nhà phải chịu 2 bàn thua. Chúng tôi sẽ phải cải thiện nhiều hơn nữa để có những trận đấu tốt trong giai đoạn lượt về của mùa giải. Theo tôi, trận này trọng tài đã điều khiển trận đấu rất tốt.”

Đánh giá lại giai đoạn lượt đi của mùa giải 2022, huấn luyện viên của SLNA cho hay: “Chúng tôi đã có khởi đầu khá ổn. Có được điều này là nhờ vào sự đoàn kết của cả tập thể đội bóng. Chúng tôi đặt mục tiêu sẽ lọt vào tốp 3 ở mùa giải năm nay. Mục tiêu đó vẫn đang được các cầu thủ xứ Nghệ nỗ lực thực hiện theo đúng quỹ đạo.”

"Chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ, họ đã rất nỗ lực trong tập luyện lẫn thi đấu. Tuy nhiên các cầu thủ này vẫn cần thêm kinh nghiệm để có thể thi đấu tốt ở sân chơi lớn như V.League.

Bên cạnh đó, tôi đánh giá cao các ngoại binh ở trận này. Mario cũng đã cho thấy khả năng hoà nhập nhanh của mình với đội bóng mới”, Huấn luyện viên Huy Hoàng nói thêm.

Bên kia chiến tuyến, đánh giá về màn trình diễn của các học trò ở giai đoạn lượt đi, HLV Bae Ji-won cho biết: "Chúng tôi chưa hài lòng về tổng thể giai đoạn lượt đi, chúng tôi đã mất tập trung và nhận những thất bại. Tuy nhiên 2 trận gần đây, các cầu thủ đã ổn định hơn, tôi mừng vì điều này có thể thúc đẩy tinh thần của đội trước giai đoạn 2".

Ở trận đấu này, HLV Bae ji-won đã tung Phan Tuấn Tài vào sân ngay từ đầu nhưng đã bị thay ra ở hiệp 2, đồng thời Bùi Tiến Dũng cũng trở lại thi đấu trở lại sau thời gian dài điều trị chấn thương. Chia sẻ về nhân sự của đội, HLV Bae Ji-won nói:

"Tôi thay Tuấn Tài không phải vì cậu ấy không đáp ứng chuyên môn. Cậu ấy rất giỏi, chỉ là tôi thấy có chút vấn đề nhỏ về vị trí. Tôi thấy vị trí đó cần thay đổi khi SLNA tạo sức ép lớn. Bùi Tiến Dũng thì tôi chưa hài lòng 100%. Thực ra cậu ấy mới chỉ trở lại sau chấn thương nên tôi trao cơ hội để cậu ấy bắt nhịp dần".

Bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 của các nhà đương kim vô địch được ghi bởi một siêu phẩm của Hoàng Đức. Đánh giá về học trò cưng sau trận đấu này, HLV người Hàn Quốc - Bae Ji-won cho biết: "Việc đưa Hoàng Đức lên đá vị trí tiền đạo ở những phút cuối trận là yếu tố chiến thuật của Viettel. Khi Pedro Paulo lùi về thì Hoàng Đức sẽ thi đấu như một tiền đạo ảo để chiếm lĩnh khoảng trống.

Cậu ấy có khả năng tấn công tuyệt vời. Với tố chất và đẳng cấp của mình, Hoàng Đức có thể chơi ở bất kỳ vị trí nào trên hàng công".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ