Hải Phòng xuất sắc đánh bại Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 13 V.League

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong một ngày hàng công thi đấu thăng hoa, Hải Phòng FC đã vượt qua HAGL ở vòng đấu thứ 13 và tăng bậc trên bảng xếp hạng.

Hải Phòng xuất sắc đánh bại HAGL ở vòng 13 V.League.
Hải Phòng xuất sắc đánh bại HAGL ở vòng 13 V.League.

Vòng 13 V.League, HAGL tiếp đón Hải Phòng trên sân nhà khi không có được sự phục vụ của Hồng Duy và Công Phượng, trong khi Hải Phòng cũng thiếu vắng Châu Ngọc Quang.

Nhập cuộc chủ động ngay sau tiếng còi khai cuộc, HAGL sớm dồn ép đối thủ với lối chơi bóng nhanh và đa dạng, trong khi Hải Phòng tỏ ra biết mình biết người khi chơi phòng ngự phản công với một đội hình thấp.

Ngay ở phút thứ 3 của trận đấu HAGL đã khiến cho hàng thủ của Hải Phòng phải chao đảo. Brandao dũng mãnh xâm nhập khu vực cấm địa đối thủ từ cánh phải và quyết định dứt điểm ngay nhưng đáng tiếc, hậu vệ khách đã can thiệp kịp thời.

Ở phút thứ 15, HAGL tiếp tục sở hữu tình huống nguy hiểm. Từ quả phạt góc của Minh Vương, Brandao bật cao đánh đầu và ở cự ly chưa đến 5m, Mauricio đánh đầu nối ở cự ly rất gần nhưng bóng đã bay vọt xà ngang vô cùng đáng tiếc.

Ít phút sau, Hải Phòng có pha đáp trả mạnh mẽ. Từ chấm đá phạt chếch bên cánh trái, Hải Huy sút thẳng về cầu môn HAGL, bóng đi rất căng nhưng đúng vào vị trí mà thủ môn Tuấn Linh đã chờ sẵn.

Thi đấu không quá hay, nhưng Hải Phòng bất ngờ có được bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 24. Đội khách Hải Phòng được hưởng 11m sau khi trọng tài chính Hồng Vũ cho rằng trung vệ An Sae Hee đã phạm lỗi với Rimario. Trên chấm phạt đền, Rimario đã không mắc một sai lầm nào và nâng thành tích ghi bàn tại V-League 2022 của cầu thủ này lên con số 10.

Ít phút sau, cơ hội rõ nét lại tới với đội khách Hải Phòng. Lần này là tiền đạo Mpande thử vận may với cú sút xa 'sấm sét', tuy nhiên bóng đã đi ra ngoài một cách đáng tiếc.

Ở phút thứ 27, Vũ Văn Thanh thực hiện pha tạt bóng nguy hiểm bằng chân trái từ cánh trái và Brandao bay người đánh đầu vô cùng thoải mái, dẫu vậy bóng đã đi ra ngoài trong gang tấc.

Cuối hiệp một, Mauricio va chạm với Hải Huy, dẫn tới màn xô xát giữa cầu thủ hai bên. Cuối cùng, Mauricio và Rimario mỗi người lĩnh thẻ vàng từ trọng tài chính điều khiển trận đấu.

Những phút đầu hiệp hai, HAGL ào lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng hàng thủ của Hải Phòng đã thi đấu tập trung và hóa giải thành công những đợt hãm thành của đội chủ nhà.

Hàng công thi đấu kém thuyết phục hàng thủ của HAGL tiếp tục gây thất vọng ở phút thứ 58 khi Tuấn Linh đã phạm lỗi với Rimario trong vòng cấm và biếu không cho đối thủ thêm một quả phạt đền. Tuy nhiên, trên chấm 11, Rimario lại sút bóng đi trúng cột dọc một cách vô cùng đáng tiếc.

Ít phút sau, lại là Rimario có cơ hội ghi bàn, tuy nhiên do xử lý quá rườm rà, tiền đạo này đã để Mauricio có đủ thời gian để cản phá thành công. Sau đó Hải Phòng còn có một pha dứt điểm đi chệch cột dọc.

Tới phút thứ thứ 64 của trận đấu, sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, đội bóng phố Núi cũng đã tìm được bàn thắng san bằng cách biệt. Thanh Nhân mới vào sân thực hiện quả phạt góc và Văn Thanh bật cao đánh đầu đưa bóng đến vị trí thuận lợi để Văn Toàn lao người đánh đầu cận thành, làm tung lưới đội khách, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Những phút cuối trận, hai đội chơi tấn công đầy hấp dẫn và bàn thắng tiếp tục tới với đội khách Hải Phòng ở phút thứ 78, người lập công lần này là tiền đạo Mpande.

Cuối trận, HAGL thi đấu đầy nỗ lực nhưng không thể giữ lại được một điểm. Sau trận thua này HAGL đã tụt xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng trong khi Hải Phòng có được 20 điểm và tạm thời góp mặt trong Top 3 khi trận đấu giữa SLNA và Viettel chưa diễn ra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ