Huấn luyện viên Anh "mách nước" cho tuyển Việt Nam trước trận gặp Australia

GD&TĐ - Ông Steve Darby nhận định, đoàn quân của HLV Park Hang Seo sẽ đối mặt với muôn vàn khó khăn ở trận làm khách trước Australia tới đây. Tuyển Việt Nam phải có kế sách đối phó.

Tuyển Việt Nam tích cực tập luyện chuẩn bị cho trận gặp Australia.
Tuyển Việt Nam tích cực tập luyện chuẩn bị cho trận gặp Australia.

Tuyển Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Australia và Trung Quốc khi một số cầu thủ chủ chốt Tiến Linh, Văn Toàn hay Hoàng Đức bị nhiễm Covid-19 và chưa thể hội quân.

Hiện tại Duy Mạnh, Đức Chinh, Văn Hậu, Văn Lâm và Trọng Hoàng cũng chưa thể lên tuyển vì chấn thương trong khi HLV Park Hang Seo cũng đã phải triệu tập khá nhiều tân binh lên tuyển để làm mới đội hình.

Chia sẻ với trang Pháp luật và bạn đọc, HLV Steve Darby nhận xét về những tổn thất của tuyển Việt Nam: "Tôi nghĩ nếu Tiến Linh không được thi đấu, cậu ấy sẽ là tổn thất lớn nhất. Nền tảng thể chất của cầu thủ này thực sự cần thiết cho trận đấu gặp Australia.

Tôi không biết nên thay ai vào vị trí của Tiến Linh và Văn Toàn vì tiền đạo Việt Nam hiện tại có quá ít gương mặt chất lượng. Phần lớn các tiền đạo tại V.League đều là cầu thủ nước ngoài.

Các đội bóng V.League đang sử dụng quá nhiều tiền đạo ngoại. Mới đây tôi còn thấy một đội bóng V.League ký hợp đồng với một tiền đạo vì anh ấy cao trên 2m. Thực sự đó không thể là lý do để họ ký hợp đồng với một cầu thủ".

Theo HLV Steve Darby, Việt Nam vẫn sẽ luôn đối mặt với nhiều thách thức dù có hay không sự hiện diện của Văn Toàn, Tiến Linh và Hoàng Đức trước Australia tới đây

"Dù có Văn Toàn, Hoàng Đức hay Tiến Linh, Việt Nam vẫn sẽ đối mặt với nhiều khó khăn trước Australia. Australia đang chiến đấu cho 1 trong 2 vị trí dẫn đầu bảng và thực tế cho thấy có tới 3 đội có thể đạt được vị trí này. Australia tin rằng 3 điểm ở trận gặp Việt Nam sẽ là điều cần thiết và nó sẽ giúp họ chứng minh sức mạnh của mình.

Trận cầu tới, tôi nghĩ vị trí thủ môn và trung vệ sẽ quan trọng hơn cả đối với tuyển Việt Nam. Ngoài ra, toàn thể các cầu thủ tuyển Việt Nam cũng cần giữ được kỷ luật cần thiết.

Đừng để Australia được hưởng nhiều quả đá phạt trực tiếp hay phạt góc. Nên nhớ cầu thủ Australia có lợi thế về thể hình trong những tình huống cố định. Số bàn thắng họ ghi trong những pha bóng như vậy chiếm tới 35-40%.

Tuyển Việt Nam không có lựa chọn nào khác ngoài chơi phòng ngự. Bản thân sở trường của đội bóng này là phòng ngự phản công mà. Nhưng vẫn phải nói rằng trận cầu tới sẽ diễn ra vô cùng khó khăn đối với Việt Nam".

Vào ngày hôm qua (13/1), tuyển Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên để chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp Australia và Nhật Bản tại vòng loại cuối World Cup 2022. Ngay sau buổi tập, thầy Park cùng ban huấn luyện và các cầu thủ đã ngồi lại để bầu ra ban cán sự mới cho tuyển Việt Nam.

Cụ thể, băng đội trưởng tuyển Việt Nam được chuyển từ Quế Ngọc Hải sang cho tiền vệ Đỗ Hùng Dũng. Trước đây, Hùng Dũng từng nằm trong ban cán sự của tuyển Việt Nam với vị trí đội phó. Ngoài ra, anh còn mang băng đội trưởng của U22 Việt Nam trong 3 trận đấu tại SEA Games 2019.

Trước khi bước vào buổi tập chiều ngày 13/1 chuẩn bị cho trận đấu với Australia (27/1), quyền chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã đến tặng hoa và động viên ĐT Việt Nam. Dù đã thôi không còn làm đội trưởng nhưng Quế Ngọc Hải vẫn được ông Park chỉ đạo thay mặt đội cảm ơn lãnh đạo VFF.

Tuyển Việt Nam bước vào khởi động thành một vòng tròn. HLV Park Hang Seo đi vòng quanh quan sát các học trò. Nhà cầm quân đã hỏi han và ghi chép lại tình hình của tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, tân đội trưởng của đội tuyển Việt Nam, người sẽ đá chính ở tuyển giữa của tuyển Việt Nam ở những trận đấu quan trọng tới đây.

Nhiều gương mặt mới cũng thể hiện sự hăng say và nhiệt huyết trong buổi tập nhận được sự đánh giá cao từ ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.