Tuấn Anh được triệu tập trở lại đội tuyển Việt Nam đá cặp cùng Hùng Dũng?

GD&TĐ - Tuấn Anh có thể được gọi bổ sung lên tuyển Việt Nam nhằm thay thế Hoàng Đức bất ngờ dương tính với Covid-19.

Tuấn Anh có thể được triệu tập bổ sung thay thế Hoàng Đức nhiễm Covid-19.
Tuấn Anh có thể được triệu tập bổ sung thay thế Hoàng Đức nhiễm Covid-19.

Với sự trở lại của tiền vệ Đỗ Hùng Dũng nên sau AFF Cup 2020, chiến lược gia Park Hang-seo quyết định không triệu tập Tuấn Anh dự vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, gặp các đối thủ Australia và Trung Quốc.

Không khó để đoán nhà cầm quân người Hàn Quốc dự định sẽ sử dụng cặp tiền vệ trung tâm Hoàng Đức - Hùng Dũng cho các trận đấu kể trên, để Tuấn Anh dưỡng sức sau thời gian dài cày ải cùng đội tuyển.

Thế nhưng kế hoạch của thầy Park có thể gặp trở ngại do Nguyễn Hoàng Đức cùng với Nguyễn Văn Toàn bất ngờ dương tính với SARS-CoV-2.

Hoàng Đức đang phải cách ly vì mới nhiễm Covid-19.

Hoàng Đức đang phải cách ly vì mới nhiễm Covid-19.

Tình hình hiện tại khiến Hoàng Đức và Văn Toàn chưa thể tập trung cùng đội tuyển theo đúng kế hoạch vào ngày mai 13/1. Mất một khoảng thời gian không thể tập luyện cùng đồng đội, điều này có thể ảnh hưởng tới phong độ và thể trạng của tiền vệ đang thuộc biên chế Viettel FC.

Trong bối cảnh đó, Tuấn Anh có thể sẽ được gọi bổ sung, thay Hoàng Đức đá cặp với Hùng Dũng ở vị trí tiền vệ trung tâm trong chuyến làm khách của Australia (27/1) và trận tiếp Trung Quốc vào ngày 1/2.

Tuấn Anh được đánh giá là tiền vệ có kỹ thuật tốt, có nhãn quan chiến thuật tốt và trên hết anh rất siêng năng và khiêm tốn.

Thực tế tiền vệ quê Thái Bình từng đá cặp cùng Hùng Dũng trước khi Quả bóng Vàng Việt Nam 2019 dính chấn thương. Khi tiền vệ của Hà Nội FC dính chấn thương, Hoàng Đức mới nổi lên và chơi xuất sắc như hiện tại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quang cảnh hội thảo.

Đạo đức, pháp lý và an toàn dữ liệu trong ứng dụng AI tài chính

GD&TĐ - Ngày 15–16/12, Viện Ngân hàng – Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Viện Giám sát Tài chính Hàn Quốc (Financial Supervisory Service – FSS), tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “AI và Đổi mới sáng tạo trong phân tích thị trường tài chính” (AIFMA).

Tranh minh họa người Philippines thời tiền thuộc địa. Ảnh: Ancient-origins.net

Những chiếc răng đính vảy vàng

GD&TĐ - Nhà thám hiểm Antonio Pigafetta viết trong nhật ký rằng, năm 1521, ông đến Philippines và gặp tù trưởng có bộ răng đính vảy vàng sáng loáng.