Hồng Kông (Trung Quốc): Nỗ lực tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học đúng kế hoạch

Hồng Kông (Trung Quốc): Nỗ lực tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học đúng kế hoạch

Trước đó, một cuộc khảo sát cho thấy, hơn 70% thí sinh tại Hồng Kông ủng hộ việc thi cử nên được diễn ra bình thường.

Ông Kevin Yeung Yun-hung cho biết, các nhà lãnh đạo hiện nỗ lực trong việc khiến thời gian thi Văn bằng GD Trung học (DSE) không bị thay đổi, dù Covid-19 bùng phát. Tuy nhiên, ông Yeung cũng nhấn mạnh, các quan chức đang cân nhắc đưa ra một số phương án dự phòng.

“Nếu tình hình trở nên tốt hơn mỗi ngày, tôi vẫn tự tin rằng, các kỳ thi có thể được bắt đầu như dự định vào ngày 24/4. Tuy nhiên, chúng ta đang nói về hàng chục nghìn ứng cử viên DSE và tôi không thể đơn giản đưa ra quyết định ngay lập tức mà bỏ qua bất kỳ hiểm họa nào trong tương lai”, ông Kevin cho biết.

Trước đó, Hồng Kông buộc phải đóng cửa vô thời hạn các trường học kể từ đầu tháng 2 và hoãn DSE một tháng, khi hơn 52.000 thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi này từ ngày 27/3.

“Tôi hiểu rằng, người học đang phải chịu áp lực rất lớn. Chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp thêm thông tin cho SV, nhưng thật khó để đưa ra một ngày cụ thể vào lúc này”, ông Yeung cho hay. Nếu cuộc thi bị hủy, thí sinh sẽ được đánh giá thông qua kết quả từ các bài kiểm tra nội bộ trước đó tại mỗi trường.

Bên cạnh đó, ông Yeung cũng khẳng định, tất cả ứng cử viên sẽ phải đeo khẩu trang trong quá trình làm bài. Nếu một HS bị nhiễm Covid-19, những thí sinh trong phòng thi sẽ không phải tự cách ly.

“Mỗi ứng cử viên sẽ cách xa nhau, vì họ được yêu cầu đeo khẩu trang và sẽ không nói chuyện với người khác. Nhưng chúng tôi vẫn sẽ xem xét các sự cố dựa trên từng trường hợp để đưa ra quyết định”, ông Yeung nhấn mạnh.

Theo SCMP

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.