Chính sách hướng tới giảm gánh nặng tài chính cho gia đình, đồng thời nâng cao trải nghiệm học tập toàn diện cho học sinh.
Bộ Giáo dục Hàn Quốc mới đây công bố triển khai kế hoạch “mỗi học sinh một hoạt động” với 500 trường tiểu học từ năm 2027 và mở rộng toàn quốc vào năm 2030. Cụ thể, mỗi học sinh được lựa chọn ít nhất một hoạt động ngoại khoá từ âm nhạc, mỹ thuật đến thể thao, thay vì chọn trung tâm dạy thêm tư nhân.
Động lực của cải cách xuất phát từ thực tế chi phí giáo dục tư nhân ngày càng tăng. Dữ liệu năm 2025 cho thấy học sinh tiểu học chi trung bình 433.000 won mỗi tháng cho học thêm, trong đó khoảng 40% dành cho các hoạt động ngoại khóa.
Bên cạnh đó, Bộ điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông. Từ năm 2028, học sinh lớp 1 và lớp 2 sẽ có 144 giờ giáo dục thể chất mỗi năm thông qua một môn học mới tập trung vào vận động. Theo các nhà hoạch định chính sách, việc tăng cường hoạt động thể chất không chỉ cải thiện sức khỏe mà còn góp phần phát triển kỹ năng xã hội và cảm xúc.
Để đảm bảo tính công bằng, chính phủ dự kiến mở rộng các khoản trợ cấp cho hoạt động ngoại khóa. Hiện khoảng 57% học sinh lớp 3 nhận được phiếu hỗ trợ 500 nghìn won mỗi năm, và con số này sẽ tăng lên 70% trong thời gian tới.
Một chuyên gia giáo dục nhận định: “Nếu không có hỗ trợ tài chính, các chương trình ngoại khóa trong trường công khó có thể cạnh tranh với hệ thống tư nhân vốn đã rất phát triển. Trợ cấp là yếu tố then chốt để đảm bảo mọi học sinh đều có cơ hội tiếp cận”.
Trước đó, giáo dục tư nhân tại Hàn Quốc phát triển một phần vì các hoạt động giáo dục ngoại khoá chưa phổ biến trong trường công như âm nhạc, mỹ thuật, thể thao… Trong khi nếu đạt thành tích cao ở những lĩnh vực này, học sinh sẽ được cộng điểm tuyển sinh.
Ngoài ra, do công việc bận rộn, nhiều gia đình không có thời gian đưa đón, chăm sóc con cái sau giờ học. Gửi gắm con cho các trung tâm tư nhân là một trong những lựa chọn tối ưu để con được an toàn và học hỏi kiến thức mới. Những cải cách mới của Bộ Giáo dục đã tập trung giải quyết các bất cập trên trong giáo dục công.
Chính phủ cũng siết chặt quản lý khu vực tư nhân. Các sửa đổi luật đang được đề xuất nhằm tăng mức phạt đối với hành vi thu phí quá cao hoặc vi phạm quy định, với mức phạt có thể lên tới 50% doanh thu liên quan.
Một quan chức của Bộ Giáo dục nhấn mạnh: “Mục tiêu của cải cách là giảm sự phụ thuộc vào giáo dục tư nhân bằng cách làm cho hệ thống công lập trở nên toàn diện và dễ tiếp cận hơn. Khi trường học có thể đáp ứng cả nhu cầu học tập lẫn phát triển cá nhân, phụ huynh sẽ không cần tìm kiếm các lựa chọn bên ngoài với chi phí cao”.