Hong Kong: HS lên kế hoạch phản đối các trường dùng Zoom để dạy trực tuyến

Hong Kong: HS lên kế hoạch phản đối các trường dùng Zoom để dạy trực tuyến

Để phản đối, những HS này dự kiến sẽ tắt chức năng webcam trong các bài học trực tuyến và thay đổi ảnh đại diện để thể hiện biểu ngữ chống Zoom – theo một nhóm hoạt động của HS trung học Hong Kong.

Nhóm trên từng tổ chức các cuộc phản đối trên toàn thành phố trong các tháng biểu tình chống chính phủ năm ngoái, họ cũng tuyên truyền “hành động không hợp tác” trên các nền tảng truyền thông xã hội như Facebook, Instagram và Telegram.

Zoom cho phép GV tiến hành các bài giảng trực tuyến cho HS đăng ký học ở nhà trong tháng 2 để ngăn dịch Covid-19 lây lan. Hơn 900.000 HS Hong Kong từ mẫu giáo tới trung học đều phải ở nhà.

Đài Loan, Ấn Độ và Đức nằm trong số những nơi giới hạn việc sử dụng Zoom vì các vấn đề như “Zoombombing” khi những vị khách không mời xâm nhập vào các phiên học trực tuyến cũng như lo ngại về an ninh, khả năng rò rỉ dữ liệu và việc định tuyến một số lưu lượng truy cập qua Trung Quốc.

Tại Singapore, Zoom đã bị cấm tạm thời tại các trường sau khi tin tặc xâm nhập vào một bài học trực tuyến và đưa ra những hình ảnh tục tĩu. Các biện pháp bảo mật mới đã được áp dụng trước khi các trường được dùng trở lại phần mềm này.

Phát ngôn viên Issac Cheng Ka-lon của nhóm Hong Kong trên kêu gọi cấm dùng Zoom vì nhiều HS trung học lo ngại rằng thông tin cá nhân của họ có thể bị rò rỉ cho bên thứ 3.

Trong một cuộc điều tra đối với 14.000 HS trung học trong tháng này, nhóm trên thấy rằng 4/5 HS đã dùng Zoom để học trực tuyến, 79% phản đối việc dùng phần mềm này vì lo ngại rò rỉ dữ liệu và “Zoombombing”.

Những lời kêu gọi giới hạn việc dùng Zoom xuất hiện sau khi có ít nhất 2 trường học ở Hong Kong trở thành nạn nhân của “Zoombombing” đầu tháng này khi các tin tặc xâm nhập vào các bài giảng để đưa ra những hình ảnh tục tĩu.

Phòng GD Hong Kong cho biết các trường đã được nhắc nhở tăng cường an ninh khi dùng Zoom và họ được tự do lựa chọn các nền tảng phù hợp khác để dạy trực tuyến.

Theo SCMP

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.