Vì sao Anh cần sớm mở cửa lại trường tiểu học?

Vì sao Anh cần sớm mở cửa lại trường tiểu học?

Một bộ trưởng nội các được dẫn lời khi công khai cho rằng HS nên quay lại lớp học càng sớm càng tốt.

“Chúng ta phải đảm bảo cuộc suy thoái kinh tế này có hình chữ V, chứ không phải chữ L. Chúng ta nên bắt đầu nới lỏng những gì có thể, do đó các trường tiểu học nên mở cửa trở lại và các cửa hàng không thiết yếu cũng vậy” – ông nói và giải thích rằng “nếu bạn có thể vào cửa hàng Sainbury để mua hàng không thiết yếu trong khi tuân thủ giãn cách xã hội, tại sao bạn không thể làm việc đó ở các cửa hàng khác”.

Cựu lãnh đạo đảng Bảo thủ Anh Iain Duncan Smith đồng ý với việc trên và cho biết “trường học rất quan trọng vì nó cho phép các bậc phụ huynh trở lại làm việc, đặc biệt là các trường tiểu học vì những trẻ em đó quá bé để có thể ở nhà một mình. Việc mở cửa lại các trường tiểu học là chìa khóa để người lao động có thể làm việc”.

Những lo ngại về sự sụp đổ chưa từng có về kinh tế trở nên gay gắt hơn sau khi số liệu của Văn phòng Trách nhiệm ngân sách dự đoán nền kinh tế sẽ thu hẹp với con số khổng lồ 35% do phong tỏa vì Covid-19, khiến nhiều mạng lưới kinh tế và hậu cần thương mại bị gián đoạn.

Trong khi đó, ngày mai (16/5), chính phủ được dự kiến sẽ kéo dài các biện pháp phong tỏa thêm 3 tuần nữa (tới 7/5).

Tuy nhiên, nhiều khả năng lệnh phong tỏa thậm chí có thể kéo dài hơn nữa khi trước đó có đề xuất HS sẽ không quay lại trường sau nửa học kỳ mùa xuân vốn bắt đầu vào 25/5.

Rõ ràng là chưa có sự nhất trí trong Nội các về thời gian nghỉ của HS.

Báo Telegraph dẫn lời một nguồn tin cho biết Bộ trưởng GD Gavin Williamson không chắc chắn về vấn đề mở cửa lại trường học.

Theo nguồn tin bên trong chính phủ Anh, Thủ tướng Boris Johnson có thể dần quay trở lại làm việc sau 1 tuần được điều trị tích cực vì mắc Covid-19. Cùng với cố vấn Dominic Cummings của mình, Thủ tướng có thể tiếp tục các biện pháp giới hạn vì sợ làn sóng bùng phát Covid-19 thứ 2 vào mùa thu và điều này có thể gây thiệt hại lớn hơn cho nền kinh tế.

Theo ước tính của WHO, nước Anh bị phong tỏa từ ngày 23/3 và tới nay có 88.600 ca mắc Covid-19 với 11.350 ca tử vong.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ