Toàn cầu có hơn 2,3 triệu ca mắc Covid-19, nhiều nước xem xét nới lỏng phong tỏa

Toàn cầu có hơn 2,3 triệu ca mắc Covid-19, nhiều nước xem xét nới lỏng phong tỏa

Mỹ hiện có 737.217 ca mắc mới, gồm 27.482 ca mới. Số ca tử vong là 38.932, gồm 1.778 ca mới. Thống đốc Andrew Cuomo của bang New York hôm qua (18/4) cho biết số người phải nhập viện vì Covid-19 giảm xuống cùng với các chỉ số tích cực khác cho thấy bang này có thể đã qua đỉnh dịch và trên đường hướng tới ổn định hệ thống chăm sóc y tế. Ông lưu ý số ca tử vong vì Covid-19 ở bang hiện là 540, so với hôm qua là 630.

TT Trump cho biết bang Texas và Vermon sẽ cho phép một số doanh nghiệp mở cửa trở lại vào ngày mai trong khi vẫn phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa virus. Bang Montana sẽ bắt đầu nới lỏng các giới hạn vào thứ 6 tuần tới. “Chúng ta tiếp tục nhìn thấy một số dấu hiệu tích cực thể hiện virus đã qua đỉnh của nó” – ông Trump nói tại một cuộc họp báo.

Tuy nhiên, một số thống đốc cảnh báo họ sẽ không hành động vội vàng để mở cửa trở lại nền kinh tế cho tới khi có thêm những cuộc xét nghiệm.

Tây Ban Nha có 191.726 ca mắc, gồm 887 ca mới. Số ca tử vong là 20.639 ca, gồm 637 ca mới. Số ca tử vong ở nước này tăng lên với tốc độ chậm hơn vào hôm qua và chính phủ đang xem xét liệu có yêu cầu quốc hội kéo dài lần 3 lệnh giới hạn tại một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất của dịch Covid-19 hay không. Tây Ban Nha đã bắt đầu nới lỏng lệnh phong tỏa áp đặt từ 14/3 và tuần này họ đã mở cửa trở lại một số ngành kinh tế. Tuy nhiên, hầu hết người dân vẫn giới hạn ở trong nhà, ngoại trừ phải ra ngoài khi thật cần thiết.

Italy có 175.925 ca, gồm 3.491 ca mới. Số ca tử vong là 23.227 ca, gồm 482 ca mới. Một nhà thờ ở Bergamo, thuộc khu vực giàu có của Lombardy vốn được trưng dụng làm nhà xác khi Italy ở đỉnh dịch cuối cùng “đã trống rỗng” - thị trưởng thành phố cho biết. 90% ca mắc mới hôm qua đều ở vùng Lombardy – theo nhà chức trách. Dịch bệnh đã giảm khi số bệnh nhân phải chăm sóc đặc biệt tại điểm nóng Lombardy ở mức dưới 1.000 lần đầu tiên trong vòng 1 tháng. Nhiều người đang thúc giục chính phủ nới lỏng các giới hạn nghiêm ngặt kéo dài 2 tháng khiến kinh tế trì trệ.

Pháp có 151.793 ca, gồm 3.824 ca mới. Số ca tử vong là 19.323, gồm 642 ca mới. Số ca mới ở Pháp hiện tăng lên với tốc độ chậm hơn, số người điều trị tại bệnh viện đã giảm trong 4 ngày liên tiếp và số người phải điều trị tích cực giảm trong 10 ngày liên tiếp. Pháp áp lệnh phong tỏa từ ngày 17/3 nhưng TT Macron cho biết nó có thể bắt đầu được nới lỏng từ 11/5. Trường học sẽ dần được mở cửa trở lại nhưng quán cà phê, rạp hát, địa điểm văn hóa vẫn sẽ đóng cửa.

Đức có 143.342 ca, gồm 1.945 ca mới. Số ca tử vong là 4.459, gồm 107 ca mới. Mặc dù số ca mắc mới vẫn được phát hiện hằng ngày nhưng Bộ trưởng Y tế Jens Spahn nói rằng lệnh phong tỏa áp đặt ngày 18/3 đã “thành công” và số ca nhiễm đã giảm đáng kể từ đó. Ông cho rằng Đức đã kiểm soát được dịch. Thủ tướng Merkel đã nới lỏng một số biện pháp phong tỏa nhưng cảnh báo người dân phải đeo khẩu trang khi đi các phương tiện giao thông công cộng và ở các cửa hàng.

Anh có 114.217 ca mắc, gồm 5.525 ca mới. Số ca tử vong là 15.464 ca, gồm 888 ca mới. Anh hiện đang ở đỉnh hoặc gần đỉnh dịch Covid-19 và có số ca tử vong cao thứ 5 thế giới. Các bác sĩ và nhân viên y tế đã chỉ trích chính phủ vì đề nghị họ dùng lại thiết bị bảo vệ cá nhân khi điều trị bệnh nhân Covid-19 vì thiếu đồ.

Nga có 36.793 ca, gồm 4.785 ca mới. Số ca tử vong là 313, gồm 40 ca mới. Với mức tăng kỷ lục trong ngày, TT Nga Putin đã ra lệnh cho chính phủ đưa ra dự đoán hằng ngày về sự lây lan của virus. Số ca lây nhiễm của Nga bắt đầu tăng mạnh trong tháng 4 sau khi báo cáo số ca ít hơn rất nhiều so với nhiều nước phương Tây trong những giai đoạn đầu của đại dịch. Hiện Moscow là điểm nóng dịch của Nga, thị trưởng của thành phố này cho biết nơi đây có đủ giường bệnh cho 2 tuần nhưng không thể dự đoán sau khoảng thời gian nay.

Tình hình dịch tại một số quốc gia khác: Thổ Nhĩ Kỳ có 82.329 ca (gồm 3.783 ca mới), Iran có 80.868 ca (gồm 1.374 ca mới), Brazil có 36.722 ca (gồm 3.040 ca mới), Canada có 33.383 ca (gồm 1.456 ca mới), Ấn Độ có 15.722 ca (gồm 1.370 ca mới), Australia có 6.577 ca (gồm 44 ca mới), Indonesia có 6.248 ca (gồm 325 ca mới), Philippines có 6.087 ca (gồm 209 ca mới), Malaysia có 5.305 ca (gồm 54 ca mới), Singapore có 5.992 ca (gồm 942 ca mới), Ukraine có 5.106 ca (gồm 444 ca mới)...

Theo Worldometer/CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.