Hơn 29.000 cây sâm Ngọc Linh bị chết hàng loạt

GD&TĐ - Mưa đá, sâu bệnh đã làm hơn 29.000 cây sâm Ngọc Linh bị thiệt hại. Phòng NN&PTNT huyện Tu Mơ Rông kiến nghị UBND huyện báo cáo tỉnh để chỉ đạo các cơ quan, ban ngành nghiên cứu, hướng dẫn các biện pháp phòng trừ.

Sâm Ngọc Linh được trồng và chăm sóc kĩ lưỡng tại huyện Tu Mơ Rông.
Sâm Ngọc Linh được trồng và chăm sóc kĩ lưỡng tại huyện Tu Mơ Rông.

Ngày 2/6, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) đã có báo cáo sơ bộ về tình hình thiệt hại sâm Ngọc Linh do sâu bệnh hại, mưa đã gây ra trên địa bàn huyện.

Theo đó, hiện nay 4/9 xã có diện tích trồng sâm bị thiệt hại do sâu bệnh và mưa đá.

Cụ thể, số lượng cây bị thiệt hại do sâu bệnh hại là 29.143 cây. Trong đó xã Măng Ri là 20.168 cây, xã Tê Xăng là 1.900 cây, xã Ngọk Lây là 7.075 cây.

Riêng số lượng cây bị chết, ảnh hưởng do mưa đá là 652 cây. Trong đó xã Măng Ri là 639 cây, xã Đăk Sao là 13 cây.

Phòng NN&PTNT huyện cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp với các xã còn lại để thống kê số lượng cây sâm bị thiệt hại do sâu bệnh hại, mưa đá.

Bên cạnh đó, phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, UBND các xã kiểm tra tình hình sâu bệnh hại trên cây sâm Ngọc Linh để có hướng dẫn nhân dân phòng trừ kịp thời.

Theo Phòng NN&PTNT huyện Tu Mơ Rông, hiện nay qua kiểm tra, nắm bắt một số vườn của người dân thì cây sâm Ngọc Linh đang mắc một số bệnh hại làm ảnh hướng đến diện tích trên địa bàn.

Do đó, Phòng NN&PTNT huyện kiến nghị UBND huyện báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo cho các Sở, ban ngành liên quan nghiên cứu, hướng dẫn các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại trên cây sâm Ngọc Linh.

Ngoài ra, đề nghị UBND các xã tiếp tục rà soát số lượng cây sâm Ngọc Linh bị thiệt hại do sâu bệnh hại, mưa đá.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô trò Trường Mầm non Nam Hải với các hoạt động giáo dục thiết thực.

Yêu quê hương qua từng trang sử

GD&TĐ - Từ Lương Xâm - Từ cả trong Tam linh từ của quận Hải An (TP Hải Phòng) thờ Đức vương Ngô Quyền luôn là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước,

Việc tiêu thụ thực phẩm kém vệ sinh, đặc biệt là 'xiên bẩn' có thể gây ra nhiều nguy cơ nghiêm trọng cho sức khoẻ.

'Xiên bẩn': Hiểm họa khôn lường

GD&TĐ - Những món đồ ăn vặt được bày bán ngoài cổng trường, nhất là đầu giờ sáng và giờ tan học, học sinh gọi đây là 'xiên bẩn'.

Nghĩa địa thiết giáp mới ở Chasov Yar

Nghĩa địa thiết giáp mới ở Chasov Yar

GD&TĐ - Theo giới chuyên gia, quân Nga đang lập một ‘nghĩa địa thiết giáp mới’ ở Chasov Yar, khi quân Ukraine rút về từ Kursk phản công vào thành phố này.