Kon Tum: Tiêu huỷ lô rượu sâm Ngọc Linh giả

GD&TĐ - Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum vừa tổ chức tiêu hủy lô hàng cấm, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, trong đó có rượu sâm Ngọc Linh giả.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum phối hợp cùng các ngành chức năng tổ chức tiêu hủy lô rượu sâm Ngọc Linh giả.
Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum phối hợp cùng các ngành chức năng tổ chức tiêu hủy lô rượu sâm Ngọc Linh giả.

Ngày 22/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum phối hợp cùng các ngành chức năng tổ chức tiêu hủy lô hàng cấm, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, trong đó có rượu sâm Ngọc Linh giả.

Theo đó, những mặt hàng tiêu huỷ là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu gồm: mỹ phẩm các loại, giày dép không rõ nguồn gốc, máy tính giả mạo các nhãn hiệu…

Đặc biệt, trong những lô hàng bị tiêu huỷ có 112 chai rượu sâm Ngọc Linh giả mạo nhãn hiệu, nhập lậu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với tổng trị giá lô hàng được xác định trên 56 triệu đồng.

Đối với các mặt hàng trên, lực lượng chức năng tiêu huỷ bằng hình thức tháo bỏ bao bì mỹ phẩm, đường nhập lậu. Còn quần áo, giày dép dùng kéo cắt bỏ. Riêng thuốc lá và máy tính giả mạo nhãn hiệu thì dùng ô tô cán bẹp và đốt.

Đặc biệt, đối với rượu sâm Ngọc Linh xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, lực lượng chức năng mở nắp đổ rượu ra ngoài và đập bỏ vỏ chai tại bãi rác.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trách nhiệm của cha mẹ là truyền đạt cho con khái niệm về sự kiên nhẫn. (Ảnh: ITN).

Vì sao bố mẹ nên dạy con tính kiên nhẫn?

GD&TĐ - Ngay cả việc học về tính kiên nhẫn cũng cần một lượng thời gian đáng kể. Bạn cần chuẩn bị sẵn kiến ​​thức cơ bản trước khi dạy con về tính kiên nhẫn.