Hơn 1.200 tân sinh viên Trường ĐH Khoa học Huế khai giảng năm học mới

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 3/11, tại TP Huế, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã tổ chức Lễ khai giảng năm học mới, chào đón hơn 1.200 tân sinh viên.

Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.
Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

Khóa 46 năm 2022, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế có 1.277 tân sinh viên trúng tuyển vào nhiều ngành do nhà trường đào tạo; trong đó các khoa Công nghệ thông tin, Báo chí truyền thông… có số lượng sinh viên nhập học nhiều nhất.

Các tân sinh viên khóa 46, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế vui tươi trong Lễ khai giảng năm học mới.

Các tân sinh viên khóa 46, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế vui tươi trong Lễ khai giảng năm học mới.

Các nữ tân sinh viên mặc áo dài dự Lễ khai giảng đầu tiên quãng đời đại học.

Các nữ tân sinh viên mặc áo dài dự Lễ khai giảng đầu tiên quãng đời đại học.

Năm học 2021-2022, nhà trường đã hoàn thành kế hoạch học cho 3.880 sinh viên các hệ gồm 3.226 sinh viên hệ chính quy, 654 hệ vừa làm vừa học, 162 học sinh THPT chuyên; và tổ chức lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp đại học cho 585 sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy (trong đó có 46 sinh viên xuất sắc, 449 sinh viên khá, giỏi).

Song song với công tác đào tạo đại học, nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng và số lượng đầu vào các ngành đào tạo tiến sĩ và thạc sĩ. Tính đến tháng 10/2022, Trường Đại học Khoa học đang quản lý và đào tạo 75 nghiên cứu sinh với 16 chuyên ngành tiến sĩ và 666 học viên cao học với 23 chuyên ngành thạc sĩ; tổ chức trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ cho các học viên tốt nghiệp năm học 2021-2022 gồm 244 thạc sĩ và 32 tiến sĩ.

Công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đạt nhiều kết quả và thành tựu nổi bật với 105 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế có uy tín như WoS, SCOPUS, ESCI; cán bộ, giảng viên, sinh viên của Trường đã và đang triển khai thực hiện 15 đề tài nghiên cứu cơ bản, 15 đề tài cấp Bộ, 14 đề tài cấp Đại học Huế; 5 đề tài cấp tỉnh; 09 đề tài cấp Trường; 111 đề tài do sinh viên thực hiện.

Theo PGS.TS. Võ Thanh Tùng – Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, công tác xây dựng cơ sở vật chất được quan tâm đúng mức, các phòng thực hành, thí nghiệm, giảng đường được cải tạo và nâng cấp hiện đại; cổng trường và các khu vực trong khuôn viên được xây dựng khang trang, sạch đẹp.

Phong trào hoạt động của học sinh, sinh viên tiếp tục khởi sắc với nhiều thành tích đáng ghi nhận, đã triển khai được nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ học tập và nghiên cứu khoa học, xây dựng nếp sống văn minh học đường, hoạt động xã hội, từ thiện, sinh viên tham gia phong trào tình nguyện… được xã hội ghi nhận và đánh giá cao.

PGS.TS. Võ Thanh Tùng – Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế phát biểu.

PGS.TS. Võ Thanh Tùng – Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế phát biểu.

Đặc biệt, trong năm học vừa qua, với mục tiêu nâng cấp khối THPT chuyên của nhà trường nhằm phát huy tiềm lực của đội ngũ giảng viên chất lượng cao, đáp ứng được chiến lược phát triển giáo dục, phát triển hệ thống trường THPT chuyên; đồng thời tham gia vào việc giải quyết nhu cầu học tập của học sinh, bồi dưỡng, đào tạo nhân tài cho địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và các tỉnh lân cận; mặt khác để đảm bảo tính pháp lý cho việc hoạt động và phát huy đầy đủ các chức năng trong đào tạo trong thời gian tới, Trường THPT chuyên Khoa học Huế thuộc Trường đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho phép thành lập vào ngày 06/7/2022.

Trong năm học này, nhà trường sẽ tăng cường hợp tác, liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học với các tổ chức giáo dục, nghiên cứu khoa học quốc tế nhằm từng bước khẳng định vị thế, thương hiệu của trường và lựa chọn các đối tác phù hợp để thực hiện được các hoạt động: liên kết đào tạo, trao đổi sinh viên, trao đổi giảng viên.

Thủ khoa Trường khóa 46 - em Trương Ngọc Hoàng (thứ 2 từ phải qua) với điểm số 28,2, ngành Truyền thông số, Khoa Báo chí truyền thông nhận phần thưởng của Trường và các nhà tài trợ.

Thủ khoa Trường khóa 46 - em Trương Ngọc Hoàng (thứ 2 từ phải qua) với điểm số 28,2, ngành Truyền thông số, Khoa Báo chí truyền thông nhận phần thưởng của Trường và các nhà tài trợ.

"Bên cạnh đó, nhà trường sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động trải nghiệm (Open Day) theo hướng mở rộng về quy mô, thiết thực về nội dung, có chiều sâu về chất lượng, đổi mới về hình thức tổ chức; đẩy mạnh công tác truyền thông qua các kênh trực tiếp và trực tuyến nhằm truyền thông rộng rãi về các văn bản chỉ đạo của Đại học Huế, của ngành; giới thiệu, quảng bá về vị thế, thương hiệu, các hoạt động giáo dục của nhà trường; qua đó góp phần tạo sự liên kết chặt chẽ giữa nhà trường với các thế hệ giảng viên, học sinh, sinh viên các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân quan tâm đến giáo dục và đào tạo” – PGS.TS. Võ Thanh Tùng nhấn mạnh.

Trao tặng phần thưởng cho các Thủ khoa các khoa, ngành.

Trao tặng phần thưởng cho các Thủ khoa các khoa, ngành.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.
Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ