Hơn 10 tấn nội tạng lợn không rõ nguồn gốc chuẩn bị tung ra thị trường?

GD&TĐ - Ngày 15/12, Công an TP Biên Hòa bất ngờ kiểm tra Công ty TNHH thực phẩm Thuận Phương (khu phố 8A, phường Tân Biên) phát hiện 10 tấn nội tạng không rõ nguồn gốc chuẩn bị bán ra thị trường.

Toàn bộ số nội tạng thu giữ đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Toàn bộ số nội tạng thu giữ đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe tải BKS 72M-9606 do Nguyễn Hữu Thọ điều khiển, chở khoảng 500 kg lòng lợn đến giao hàng. Bên trong công ty có 10 người đang thực hiện sơ chế nhiều tấn nội tạng lợn.

Đáng nói số nội tạng này được bày la liệt trên nền nhà, nước thải tử việc chế biến không được xử lý mà xả trực tiếp ra môi trường.

Bên trong công ty này, cơ quan chức năng còn phát hiện 3 container đông lạnh chứa khoảng 9 tấn nội tạng lợn.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà Nguyễn Thị Dung - Giám đốc Công ty Thuận Phương cho biết, bà mua số nội tạng lợn về chế biến, rồi mang đi bán lại cho các cơ sở làm thức cho cá.

Gần 10 tấn nội tạng được chứa trong 3 container.
Gần 10 tấn nội tạng được chứa trong 3 container. 

Trong khi đó, Nguyễn Hữu Thọ cho biết đã thu mua số nội tạng lợn trên từ một số đối tượng không rõ địa chỉ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, rồi vận chuyển về bán lại cho công ty của bà Dung để kiếm lời.

Cơ quan chức năng đã xác định toàn bộ số nội tạng đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và chưa qua kiểm tra vệ sinh thú y. Thậm chí, số nội tạng chứa trong 3 container đã để từ tháng 4 đến nay.

Dư luận đang đặt câu hỏi, liệu số nội tạng nói trên có thực sự dùng để làm thức ăn cho cá ăn hay sơ chế để cung cấp cho các quán ăn? Bởi vì, không thể có chuyện bán nội tạng cho cá ăn mà công ty này phải sơ chế thay vì chỉ cần phân loại.

Công an TP Biên Hòa đã bàn giao số nội tạng nói trên cho UBND phường Tân Biên và Trạm Thú y TP Biên Hòa xử lý theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.