Hơn 10 năm tù cho 2 đối tượng phá rừng phòng hộ

GD&TĐ - Giàng A Páo và Giàng A Đanh đã bị một tòa án ở Hà Giang tuyên phạt tổng cộng 10 năm 6 tháng tù do chặt hạ gỗ nghiến trong rừng phòng hộ.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử lưu động. Ảnh: Trần Thảo (Bắc Mê)
Toàn cảnh phiên tòa xét xử lưu động. Ảnh: Trần Thảo (Bắc Mê)

Tòa án nhân dân huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang vừa đưa ra xét xử lưu động vụ án hình sự sơ thẩm đối với các bị cáo Giàng A Páo sinh năm 1983, và bị cáo Giàng A Đanh sinh năm 1979 cùng cư trú thôn Tiến Xuân, xã Yên Cường, huyện Bắc Mê vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 3/2019, Giàng A Cổ gọi điện thoại rủ Vàng A Thơ; Cháng A Hàng; Giàng A Páo và Giàng A Đanh vào khu rừng phòng hộ giáp ranh giữa thôn Ký Thì, xã Yên Cường với thôn Bó Củng, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê khai thác gỗ nghiến dạng thớt để bán.

Các đối tượng đã khai thác 2 cây gỗ Nghiến 40,568m3 (gỗ tròn); trong đó bị cháy một phần (70 khúc gỗ nghiến dạng thớt khối lượng 1,759m3, 2 khúc gỗ nghiến có khối lượng 4,289m3); số gỗ còn hiện trường gồm 1 thân, 3 cục, 5 khúc, 6 cành khối lượng 34,520m3.

Trong quá trình điều tra vụ án, bị can Giàng A Páo, Giàng A Đanh, Giàng A Cổ đã trốn khỏi địa phương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Mê ra quyết định truy nã đồng thời ra quyết định tách vụ án để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 3/7/2022, lực lượng chức năng huyện Bắc Mê bắt được Giàng A Páo tại thôn Tiên Tốc, xã Bình An, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

Ngày 5/7/2022 Giàng A Đanh đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Mê đầu thú.

Trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, các bị cáo đều thành khẩn khai báo.

Căn cứ vào những tình tiết, hành vi vi phạm pháp luật của hai bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Giàng A Páo 5 năm 4 tháng tù; bị cáo Giàng A Đanh 5 năm 2 tháng tù.

Ngoài ra, buộc hai bị cáo Giàng A Páo, Giàng A Đanh bồi thường cho UBND thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang tổng số tiền hơn 13 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Zơ Râm Thị Cẩm Tiên (thứ hai từ trái sang) luôn tự hào về trang phục truyền thống của dân tộc mình.

Cách nữ sinh Cơ Tu giữ văn hóa dân tộc

GD&TĐ - Với mong muốn giữ gìn bản sắc Cơ Tu, Zơ Râm Thị Cẩm Tiên đã khéo léo lồng ghép các hoạt động vào quá trình học tập của mình ở trường nội trú.

Sách giáo khoa AI chính thức bị 'khai tử' tại Hàn Quốc.

Hàn Quốc dừng sử dụng sách giáo khoa AI

GD&TĐ - Quốc hội Hàn Quốc thông qua đạo luật sửa đổi, loại sách giáo khoa ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) khỏi hệ thống tài liệu giảng dạy chính thức.