Hai thiếu niên bị bắt giữ vì dàn cảnh cướp giật điện thoại

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Không có việc làm, Minh và Dũng bàn nhau đi cướp giật điện thoại lấy tiền tiêu.

Hai đối tượng cướp giật tài sản. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Phúc.
Hai đối tượng cướp giật tài sản. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đang tiến hành củng cố hồ sơ, xử lý hành vi cướp giật tài sản của Hoàng Văn Minh, sinh năm 2005 và Hoàng Văn Dũng, sinh năm 2004 cùng trú tại xã Duy Phiên, huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc).

Theo đó, để có tiền tiêu xài, Minh và Dũng đã rủ nhau đi cướp giật tài sản. Khoảng 18h45 ngày 22/12, Minh và Dũng điều khiển xe máy không có BKS chở nhau từ Tam Dương xuống thành phố Vĩnh Yên, đến cửa hàng điện thoại di động của anh Nguyễn Văn Thắng, ở phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên.

Tại đây, Minh và Dũng yêu cầu anh Thắng cho xem 2 chiếc điện thoại Iphone 11 và một chiếc điện thoại Samsung A52S. Khi anh Thắng đưa điện thoại cho hai đối tượng, Minh xem một lúc rồi đi ra ngoài nổ máy xe.

Quan sát thấy anh Thắng không để ý, Dũng cầm 2 chiếc điện thoại lao ra xe máy Minh đang chờ sẵn để bỏ chạy. Tiếp đó, hai đối tượng đến quán của anh Trịnh Quang Hợp, ở xã Thiện Kế (huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) để bán 2 chiếc điện thoại trên.

Về phía anh Thắng, sau khi bị cướp tài sản đã đăng tải sự việc lên facebook nên anh Trịnh Quang Hợp đọc được nội dung vụ việc.

Vừa lúc đó, Minh và Dũng mang bán 2 chiếc điện thoại cho anh. Nghi ngờ đó chính là hai đối tượng vừa cướp điện thoại của anh Thắng, anh Hợp đã gọi điện báo cho anh Thắng biết sự việc.

Về phía đối tượng Dũng và Minh, sau nghe được cuộc trao đổi giữa anh Hợp và anh Thắng thì lập tức bỏ chạy nhưng đã bị anh Hợp hô hào người dân xung quanh bắt giữ.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vĩnh Yên đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ