Hồi chuông cảnh báo từ những con số "biết nói"
Từ ngày 19 đến 21/8, Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp cùng Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế tổ chức Hội nghị khoa học phòng chống ung thư thường niên Huế lần thứ 14. Đây không chỉ là sự kiện chuyên ngành uy tín thường niên của Hội Ung thư Việt Nam mà còn là diễn đàn khoa học quy tụ hàng trăm chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước nhằm cập nhật những tiến bộ mới nhất trong điều trị và chẩn đoán ung thư tại Việt Nam.
Trong bức tranh y tế toàn cầu, ung thư đã vượt qua ranh giới của một thách thức y học thông thường để trở thành gánh nặng kinh tế - xã hội sâu sắc. Theo Hội Ung thư Hoa Kỳ, mỗi năm thế giới ghi nhận tới 19 triệu ca mắc mới và 10 triệu ca tử vong do ung thư. Nếu không có các biện pháp can thiệp kịp thời, dự báo con số này sẽ chạm ngưỡng 33 triệu ca mắc mới và 18 triệu ca tử vong vào năm 2050. Tại hầu hết các quốc gia, ung thư đang dần vượt qua tim mạch để trở thành nguyên nhân tử vong hàng đầu ở nhóm tuổi lao động từ 30 đến 69.
Tại Việt Nam, báo cáo từ Tổ chức Ghi nhận Ung thư Toàn cầu (GLOBOCAN) cho thấy tình hình biến động đáng báo động với khoảng 120.000 ca mắc mới và tử vong mỗi năm. Cứ 100.000 người dân thì có khoảng 151 người mắc mới và 106 người tử vong do căn bệnh này.
Dù đứng thứ 101/185 quốc gia về tỷ lệ mắc mới, Việt Nam lại nằm trong nhóm có tỷ lệ tử vong cao khi xếp thứ 50/185. Nếu không có chiến lược phòng ngừa hiệu quả, số ca mắc mới tại Việt Nam dự kiến sẽ tăng từ 60 - 70% vào năm 2050, gây áp lực khổng lồ lên hệ thống y tế quốc gia.
Điểm sáng từ vị thế quốc tế của Y tế miền Trung
Giữa bối cảnh nhiều thách thức, ngành Y tế Việt Nam đang nỗ lực tiệm cận nhanh chóng với các tiến bộ công nghệ toàn cầu, mang lại hy vọng chữa khỏi hoàn toàn cho ngày càng nhiều người bệnh. Một dấu mốc tự hào được công bố ngay tại hội nghị: Bệnh viện Trung ương Huế lần đầu tiên được Tạp chí Newsweek (Hoa Kỳ) phối hợp cùng Statista xếp hạng vào danh sách "Best Specialized Hospitals Asia Pacific 2026" (Bệnh viện chuyên khoa tốt nhất Châu Á - Thái Bình Dương) trong lĩnh vực Ung thư.
Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho một bệnh viện tuyến Trung ương hạng Đặc biệt có quy mô lớn với hơn 5.700 giường bệnh và đội ngũ hơn 4.000 cán bộ y tế. Tại đây, chuyên ngành Ung thư được phát triển theo mô hình đa chuyên khoa và điều trị đa mô thức, giúp thiết lập các phác đồ điều trị toàn diện, cá thể hóa tối đa cho từng bệnh nhân để cải thiện rõ rệt chất lượng cuộc sống.
Sức hút của hội nghị lần thứ 14 tiếp tục được khẳng định khi thu hút hơn 600 đại biểu, trong đó có hơn 30 chuyên gia và báo cáo viên quốc tế hàng đầu đến từ các tổ chức y khoa uy tín như Hiệp hội Ung thư lâm sàng Hoa Kỳ (ASCO), Quỹ Toàn cầu về Ung thư, Trung tâm Ung thư MD Anderson, cùng các trường đại học danh tiếng thế giới như Stanford, Johns Hopkins, Boston và Toronto.
Xuyên suốt hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận thông qua 12 phiên Đào tạo Y khoa liên tục (CME) tập trung vào các xu hướng mũi nhọn như y học chính xác, quản lý ung thư đa chuyên khoa, các tiến bộ trong xạ trị và chăm sóc giảm nhẹ. Sự kiện cũng ghi nhận hơn 200 báo cáo khoa học chất lượng cao, chia sẻ thực tiễn lâm sàng cùng 30 bài trình bày poster chuyên sâu bằng tiếng Anh.
Ghi nhận những đóng góp thầm lặng của các chuyên gia quốc tế đối với sự nghiệp y tế nước nhà, tại hội nghị, UBND TP Huế đã trao tặng bằng khen cho Bác sĩ Lawrence B. Faulkner – Giám đốc Y khoa của tổ chức Cure2Children (Ý) và Sankalp India (Ấn Độ) vì những cống hiến chuyên môn xuất sắc dành cho Bệnh viện Trung ương Huế.